Đâm chết người vì bênh em họ

Tuyến Trang| 15/09/2015 19:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do bênh em họ, Đạt đã thiếu suy nghĩ dẫn đến cầm dao hạ sát một người.

Ngày 15/9, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Sóc Trăng vừa tuyên phạt Mai Phát Đạt (18 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) 17 năm tù vì tội Giết người. Tại tòa, bị cáo và gia đình đã tình nguyện bồi thường cho phía bị hại trên 130 triệu đồng.

Đâm chết người vì bênh em họ

Bị cáo Đạt tại phiên tòa

Theo hồ sơ truy tố, đêm 15/1, Lâm Trường An (15 tuổi, em họ Đạt) đến công viên Bạch Đằng (phường 2, TP Sóc Trăng) chơi. Tại đây, An đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Võ Quốc Cường (20 tuổi, ngụ phường 6, TP Sóc Trăng).

Sau đó, thanh niên 15 tuổi đã gọi điện thoại cho Đạt nói rằng, bị nhóm của Cường rượt đánh và chém. Lúc này, Đạt đang điều khiển xe máy đi chơi nhưng khi nghe tin Đạt đã quay xe lại để bênh em họ.

Khi vừa đến hiện trường gặp nhóm của Cường, Đạt vừa hỏi nguyên nhân và rút dao tự chế đâm vào vai trái của Cường khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi chở em họ về nhà, Đạt đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì bênh em họ