Đâm chết người vì bạn gái bị vuốt má

Ngọc An| 08/03/2019 15:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy bạn gái bị một thanh niên vuốt má, Vinh tức giận chạy về nhà lấy dao quay lại quán rồi gây ra án mạng chết người.

Ngày 8/3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Nguyễn Hữu Vinh (SN 1997, quê tỉnh Kiên Giang) về tội giết người.

Bị hại trong vụ án này là Phạm Minh Chiến (SN 1996, trú quận 8, TP.HCM).

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 20h15' ngày 17/4/2018, Vinh điều khiển xe máy đi ngang qua một quán cà phê ở đường số 7, phường An Lạc, quận Bình Tân, nơi bạn gái Vinh làm việc thì thấy anh Phạm Minh Chiến dùng tay vuốt vào má bạn gái mình.

Tức giận, Vinh chạy về nhà lấy con dao rồi quay lại quán gọi bạn gái ra hỏi chuyện và nói bạn gái đi về. Lúc này, anh Chiến đi xe máy trong quán chạy ra dùng nón bảo hiểm đánh Vinh. Vinh rút dao trong người đâm một nhát chí mạng khiến Chiến tử vong sau đó.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi nghị án, HĐXX tuyên Ngô Nguyễn Hữu Vinh 18 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người vì bạn gái bị vuốt má