Đâm chết người tình cũ vì ghen

Văn Vũ| 20/07/2017 16:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chia tay người đàn bà lớn hơn 6 tuổi, Thành vẫn ghen tuông khi thấy tình cũ đi cùng bạn trai mới và đã dùng dao sát hại người phụ nữ này.

Ngày 20/7, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử bị cáo Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1994, ngụ Bình Dương) về tội "Giết người". Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm, Nguyễn Trung Thành bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên án tù chung thân.

Đâm chết người tình cũ vì ghen

Nguyễn Trung Thành tại phiên phúc thẩm 

Sau án sơ thẩm, Thành xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do Thành trình bày tại phiên tòa phúc thẩm là gia đình có công; bị cáo có đóng góp tiền cấp dưỡng cho con riêng bị hại.

Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm vì những nội dung bị cáo trình bày đã được phiên sơ thẩm xem xét toàn diện.

Theo bản án sơ thẩm, Thành và chị H. (lớn hơn Thành 6 tuổi và có con riêng) chung sống như vợ chồng một thời gian rồi chia tay.

Ngày 19/5/2016, Thành thấy chị H. đi ăn sáng với một nam thanh niên, Thành đến hỏi thì chị H. thừa nhận nam thanh niên là người tình mới của mình.

Nổi cơn ghen, Thành đã dùng dao đâm chị H. liên tiếp khiến chị gục tại chỗ và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người tình cũ vì ghen