Đâm chết hàng xóm sau bữa cơm tối

Quốc Thịnh| 30/10/2016 10:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị Hùng dùng xịa cá và kéo đâm bị thương, Thành tức giận giật được hung khí đuổi theo đâm đối thủ tử vong.

Đâm chết hàng xóm sau bữa cơm tối

Bi cáo Nguyễn Bình Thành tại phiên tòa

TAND tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động tại xã Phùng Xá, huyện Cẩm Khê về vụ án Giết người đối với bị cáo Nguyễn Bình Thành (SN 1990, trú tại khu 7, xã Phùng Xá, Cẩm Khê).

Theo nội dung bản cáo trạng truy tố, khoảng 19h30’ ngày 13/6/2016, Nguyễn Bình Thành cùng vợ con đến ăn cơm tối tại  nhà ông Nguyễn Văn Đức, tại khu 7, xã Phùng Xá, huyện Cẩm Khê. Trong khi ăn tối giữa Thành và Nguyễn Văn Hùng (trú cùng địa phương) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Bực tức Thành đứng dậy cùng vợ con ra về. Khi Thành cùng vợ con ra đến cổng nhà ông Đức thì bị Hùng đuổi theo dùng chiếc xỉa cá đánh 1 nhát vào phía sau đầu. Do mọi người can ngan, giằng được chiếc xỉa cá, Hùng tiếp tục vào nhà ông Đức lấy chiếc kéo kim loại chạy ra đâm làm Thành bị thương.

Lúc này, Thành giằng được kéo và đâm vào trán của Hùng khiến Hùng bỏ chạy vào trong nhà. Trong lúc hăng máu, Thành đuổi theo dùng kéo đâm liên tiếp nhiều nhát vào vai, tai, lưng và gáy của Hùng.

Gây án xong Thành bỏ chạy khỏi hiện trường còn Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

HĐXX áp dụng  khoản 2 Điều 93; Điểm b, p khoản 1 Điều 46, Điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS, tuyên phạt Nguyễn Bình Thành 9 năm tù giam và phải bồi thường các chi phí mai táng cho anh Nguyễn Văn Hùng tổng số tiền là hơn 25 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết hàng xóm sau bữa cơm tối