Đâm chết hàng xóm, người đàn ông lãnh 7 năm tù

Sơn Tùng| 28/04/2018 16:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Đình Phương (49 tuổi, trú xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9/7/2017, hàng xóm của Phương là ông Nguyễn Ngọc Sơn (58 tuổi) đến mảnh đất trước nhà Phương để cuốc cỏ và vun đất vào gốc cây bắp. Lúc này, Phương đang ở trong nhà.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, khi đang cuốc đất thì giữa ông Sơn và Phương xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Đỉnh điểm của việc, ông Sơn đã tát vào đầu của Phương 2 cái. Bị đánh, Phương cầm con dao gần đó đâm trúng vào ngực trái của ông Sơn khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đâm chết hàng xóm, người đàn ông lãnh 7 năm tù

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Tại thời điểm gây án, Phương đang điều trị vì bệnh tâm thần. Theo kết luận giám định tâm thần ngày 29/9/2017, bị cáo Phương bị động kinh sau chấn thương sọ não, hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phương 7 năm tù về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết hàng xóm, người đàn ông lãnh 7 năm tù