Đâm chết bạn nhậu vì sàm sỡ vợ

Ngọc An| 16/06/2017 14:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy Thắng đi vệ sinh lâu không vào, Dân đi tìm thì phát hiện Thắng đang sàm sỡ vợ mình nên xông vào đánh.

Sáng 16/6, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị hại và kháng nghị của VKSND theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Dương Quốc Dân (30 tuổi, trú tỉnh Bến Tre) về tội danh Giết người.

Đâm chết bạn nhậu vì sàm sỡ vợ

Bị cáo Dương Quốc Dân

Theo bản án sơ thẩm, rạng sáng ngày 21/1/2016, Dân cùng  Nguyễn Văn Thắng (ngụ huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) và 1 người khác tổ chức nhậu tại shop thời trang Thảo Vân do Dân làm chủ tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre.

Đến 3 giờ sáng cùng ngày, Tống Thị Thảo Sương (sống với Dân như vợ chồng) đi làm về liền ngồi vào bàn cùng nhậu. Một lúc sau thì Sương say nên đi ngủ trước.

Nguyễn Văn Thắng khi đi vệ sinh qua phòng ngủ nhìn thấy Sương trên giường nên nảy sinh ý định sàm sỡ. Thấy Thắng đi vệ sinh lâu không thấy quay ra nên Dân đứng dậy đi tìm. Khi qua phòng ngủ phát hiện Thắng đang sàm sỡ vợ mình nên Dân tức giận lao vào đánh Thắng.

Dân tiếp tục đi lấy dao để đánh Thắng nhưng được mọi người can ngăn. Dân liền lấy 1 đoạn kim loại đánh vào Thắng nhiều cái, đồng thời đuổi Thắng ra khỏi nhà mình.

Khi nghe Thắng cãi lại: "Tôi có làm gì đâu?", Dân liền lấy đoạn kim loại đánh vào vùng ngực và dùng dao đâm 1 nhát vào ngực Thắng. Thắng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Bến Tre tuyên Dân 8 năm tù giam. Ngay sau phiên tòa, phía bị hại đã có kháng cáo, VKS cũng kháng nghị tăng hình phạt đối với Dân.

Trong phiên phúc thẩm sáng nay, HĐXX TAND cấp cao tại TP HCM chấp nhận một phần kháng cáo và kháng nghị, tuyên phạt bị cáo Dân 10 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết bạn nhậu vì sàm sỡ vợ