Đâm bạn của chủ nợ vì bị đòi nợ

Nam Anh| 07/07/2017 06:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đặng Quang Vinh (SN 1977, quê Tiền Giang) 10 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền chi tiêu nên Nguyễn Đặng Quang Vinh (làm nghề bán vé số) đã mượn của bà Huỳnh Thị Nhự số tiền 8,4 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Hai bên thỏa thuận Vinh sẽ trả nợ mỗi ngày 100 ngàn đồng cho đến khi hết nợ.

Đến tối 14/1/2016, trong lúc Vinh đang đi bán vé số thì bị bà Nhự gọi điện thoại đòi nợ. Sau đó bà Nhự đi tìm và yêu cầu Vinh trả tiền, nếu không thì trả 10 tờ vé số/ngày.

Vinh xin thiếu nhưng bà Nhự  không đồng ý và chạy đi tìm Vinh. Gặp nhau, hai bên xảy ra cự cãi, Vinh dùng tay đánh vào mặt chủ nợ rồi đưa 20 tờ vé số cho bà Nhự trừ nợ rồi đi về phòng trọ.

Đâm bạn của chủ nợ vì bị đòi nợ

Bị cáo Nguyễn Đặng Quang Vinh tại phiên tòa xét xử

Ấm ức vì bị đánh, bà Nhự đem chuyện kể với bà Ngô Thị Dương về việc bị Vinh đánh rồi cả hai bà đến phòng trọ của Vinh tại ấp Nam Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) của Vinh để nói chuyện.

Tại đây, bà Dương lớn tiếng yêu cầu Vinh ra nói chuyện, chửi bới. Bực tức, Vinh cầm dao đâm thẳng vào cổ bà Dương khiến con dao gẫy cán, lưỡi nằm nguyên trong cổ họng nạn nhân.

Ngay sau khi gây án, Vinh bỏ vào phòng trọ, khóa cửa lại cố thủ.

Bà Dương được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 30% sức khỏe.

Vài ngày sau đó, Nguyễn Đặng Quang Vinh bị bắt và bị truy tố về tội Giết người.

Tại phiên tòa xét xử, Vinh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Khép lại phiên tòa, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đặng Quang Vinh 10 năm tù về tội danh trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm bạn của chủ nợ vì bị đòi nợ