“Đại bàng” trại giam đánh chết can phạm

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do không thực hiện các nghi lễ “nhập phòng” một can phạm đã bị đánh đến chấn thương sọ não rồi tử vong sau đó.

Ngày 4-1, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Văn Chiến (SN 1988, quê Nghệ An) 20 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh (SN 1985, ngụ Thủ Đức) và Nguyễn Tấn Đạt (SN 1985, ngụ Bình Thạnh) cùng mức án 18 năm tù và 3 bị cáo khác cũng bị phạt tù từ 10-17 năm về tội “Giết người”.

Xăm hai con quái thú trên mặt để răn đe những "ma mới"

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phúc bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản và sau đó được chuyển đến nhà tạm giữ Công an quận Thủ Đức. Sau khi được cán bộ dẫn vào buồng số 2, Phúc cởi quần áo rồi đi thẳng xuống cuối phòng.

Lúc này, Chiến nhảy từ trên bục cao nhất trong phòng xuống hỏi tên tuổi, lý do bị bắt với mục đích là để Phúc

làm “thủ tục nhập buồng”. Phúc không trả lời và quay lại đánh trả với “chủ buồng”.

Trong lúc Phúc đánh nhau với Chiến, Hoàng Anh, Tấn Đạt và 3 bị cáo khác cũng nhào vào đánh hội đồng. Do bị đánh liên tiếp nhiều ngày nên Phúc tử vong lúc 22 giờ ngày 11-6-2010, nguyên nhân do chấn thương sọ não và chấn thương nội tạng.

P.Dũng/NLĐ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Đại bàng” trại giam đánh chết can phạm