Đã ngoại tình, còn giết người vì ghen

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29-6, TAND tỉnh An Giang xử lưu động tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Bé, sinh năm 1989, ngụ tại ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn 20 năm tù về tội “Giết người” đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình người bị hại 59.800.000 đồng


Năm 2010, Bé kết hôn với chị Lâm Thị Kim Em, có 1 con chung. Do mâu thuẫn, nên vợ chồng sống ly thân. Trong thời gian này, Bé lại quan hệ với chị Bùi Thị Cẩm Giang (sinh năm 1988), nhưng bị gia đình chị Giang ngăn cản. Sau đó, Giang lại tiếp tục quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1981) đã có vợ và là người yêu của Giang trước đây.


Khoảng 17 giờ ngày 5-3-2011, sau khi uống rượu, Bé chợt nhớ lại việc Nguyễn Văn Cọp dùng dao ném vào tay gây thương tích, nên lấy dao tìm đâm Cọp để trả thù. Trên đường đi ngang qua nhà của Giang, Bé thấy Hiền nằm trên võng đùa giỡn với Giang, nên nổi cơn ghen xông vào cầm dao đâm liên tục nhiều nhát vào người của Hiền. Hiền được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết trên đường trước khi đến bệnh viện.


DUY BÌNH

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã ngoại tình, còn giết người vì ghen