Cựu Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Hữu Tín lĩnh án 7 năm tù

Hoàng Anh| 31/12/2019 13:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 31/12, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP. HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ giao công sản số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, Quận 1) không qua đấu giá.

Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ hành vi sai phạm của các bị cáo lúc đương chức, liên quan đến việc giao đất trái luật cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, 43 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79).

Cáo trạng VKS nhận định, hành vi của các bị cáo cáo đã vi phạm quy định của Nhà nước, vi phạm quy định Luật Đất đai 2013, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 6,7 tỷ đồng. Hành vi này còn là nguyên nhân dẫn tới việc Nhà nước chưa thu hồi được số tiền 802 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất tại dự án do bị chuyển đổi sai.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Hữu Tín lĩnh án 7 năm tù

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín

Hậu quả bị cáo Nguyễn Hữu Tín gây ra không chỉ về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, gây mất lòng tin trong dân nên cần có bản án nghiêm khắc răn đe.

Tuy nhiên, VKS ghi nhận sự thành khẩn khai báo, nhiều lần nhận sai thể hiện thái độ ăn năn của bị cáo. Bị cáo Tín thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm, song đề nghị tòa xem xét về cáo buộc giữ vai trò chủ mưu.

Bị cáo cho rằng, việc đặt bút ký quyết định giao đất cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 là xuất phát từ các công văn đề nghị của các Bộ và Sở ngành tham mưu. Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi sai phạm. Riêng bị cáo Kiệt cho rằng cáo trạng truy tố có phần oan sai.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Hữu Tín lĩnh án 7 năm tù

Bị cáo Trương Văn Út

Ngoài việc ăn năn, nhận sai, các bị cáo còn thể hiện việc khắc phục hậu quả một phần sửa những lỗi lầm cho hành vi của mình. Do đó VKS đề nghị HĐXX xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khi tuyên án.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Hữu Tín lĩnh án 7 năm tù

Bị cáo Đào Anh Kiệt

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín (62 tuổi, cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM) 7 năm tù; Bị cáo Đào Anh Kiệt (62 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP HCM) 6 năm 6 tháng tù; Bị cáo Trương Văn Út (49 tuổi, nguyên Phó Trưởng Phòng Quản lý Đất thuộc Sở TN-MT TP HCM) 5 năm tù; Bị cáo Nguyễn Thanh Chương (45 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP HCM) 3 năm tù; Bị cáo Lê Văn Thanh (57 tuổi, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM) 4 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Hữu Tín lĩnh án 7 năm tù