Cướp xe ôm lấy tiền tiêu xài

Hoàng Thiên Lý| 21/05/2015 16:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Mục tiêu của nhóm là các bác tài xe ôm, lợi dụng đường vắng nhóm dùng dao khống chế cướp xe và tài sản.

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Võ Xuân Chiến (tức Cu nhỏ, SN 1983, trú khối 15, P Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk, hiện ở thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Thái, Nha Trang) 8 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 13 năm tù trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 21 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Vũ (tức Tý, SN 1985, trú 14/6B Khu Máy Nước, hiện ở tổ 18 Đồi Trại Thủy, Nha Trang) 8 năm tù; Phạm Thanh Quí (tức Đen nhỏ, SN 1996, trú 66/7 Phương Sài, hiện ở tổ 18 Đồi Trại Thủy, Nha Trang) 5 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Ngoài ra, Quí còn bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, buộc chấp hành hình phạt chung là 5 năm 9 tháng tù.

Đỗ Việt Phương (tức Năm, SN 1979, trú 6/10 Khu Máy Nước, Nha Trang) 1 năm tù, tổng hợp với bản án 9 tháng tù treo trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung là 1 năm 9 tháng tù; Nguyễn Thành (tức Mót, SN 1988, trú 248 Khóm Quốc Tuấn, hiện ở tổ 21 Đồng Rọ, Vĩnh Xuân, Nha Trang) 9 tháng 3 ngày tù cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 5/9/2013, Chiến cùng Vũ sau khi nhậu xong, vì không có tiền nhậu tiếp, cả hai cùng bàn bạc đón người đi xe ôm điều về khu vực vắng vẻ trên đường Phong Châu để cướp tài sản.

Thấy anh Nguyễn Anh Hòa đi xe ôm đang chờ tại trước khu vực 584 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Chiến và Vũ yêu cầu anh Hòa chở cả hai đến đường Phong Châu với giá 30.000 đồng. Khi đến khu vực bãi đất trống, vắng người gần khu vực xóm Gò trên đường Phong Châu, Chiến dùng dao kề vào cổ anh Hòa yêu cầu dừng xe, Vũ dùng mũ bảo hiểm tấn công anh Hòa buộc anh Hòa phải cởi hết quần áo đang mặc vứt vào bụi cây gần đó.

Cả hai lục soát tài sản và lấy của anh Hòa 1 xe máy kèm một giấy chứng nhận xe mang tên Trần Anh Vui, 1 điện thoại, số tiền 600.000 đồng. Sau khi cướp được các tài sản trên Chiến và Vũ mang xe đến nhờ Quí tháo rã xe mang đi bán phế liệu cho chị Nguyễn Thị Lộc tại 117 Phương Sài được 500.000 đồng. Chiến đưa Quí 100.000 đồng, số tiền còn lại cả nhóm Chiến, Vũ, Quí cùng nhậu hết. 

Khoảng 21h ngày 6/9/2013, Chiến và Vũ tiếp tục đón xe ôm do anh Trần Văn Thành điều khiển tại khu vực Tháp Bà Ponaga trên đường 2-4 Nha Trang, rồi yêu cầu anh Thành chở cả hai đến khu vực hẻm 326 Lê Hồng Phong, Đồng Muối 1, Nha Trang. Tại đây, Chiến cầm dao, Vũ dùng mũ bảo hiểm khống chế đánh anh Thành rồi cướp xe máy, 1 điện thoại di động và số tiền 200.000 đồng.

Trên đường đi, Chiến đã vứt bỏ dao. Cả hai đem xe vừa cướp được về tại Đồi Trại Thủy cùng Quí, “Đen lớn” tháo rã từng bộ phận xe đem bán phế liệu cho chị Lộc được khoảng 500.000 đồng rồi kéo nhau đi ăn nhậu.

Cướp xe ôm lấy tiền tiêu xài

Bị cáo Chiến, Vũ, Quí, Phương, Thành trước vành móng ngựa

Chưa hết, khoảng 18h ngày 8/9/2013, sau khi nhậu xong, Chiến và Vũ, Quí, “Đen lớn” cùng bàn bạc đi cướp tài sản để có tiền tiêu xài. Cả nhóm đón xe taxi từ khu vực Mã Vòng đến khu vực ngã ba cây dừa, tại đây Vũ và “Đen lớn”  bắt xe ôm của anh Nguyễn Thành Trung, Chiến và Quý đón xe của anh Nguyễn Phận thuê đến khu vực đường Phong Châu với giá mỗi xe 40.000 đồng.

Khi đến khu vực bãi đất trống, vắng người gần xóm Gò, Chiến cùng Vũ mỗi người cầm 1 dao đem sẵn cùng Quí, “Đen lớn” dùng mũ bảo hiểm đánh, khống chế cướp toàn bộ tài sản của các anh Nguyễn Thành Trung gồm: 1 xe máy, 1 điện thoại và 270.000 đồng và tài sản của anh Nguyễn Phận gồm 1 xe máy và số tiền hơn 100.000 đồng.

Sau đó, Quí và “Đen lớn” điều khiển 2 xe máy vừa cướp được đến nhà Phương cất giấu. Sáng ngày 9/9/2013, cả nhóm gặp nhau thống nhất cho Chiến chiếc xe máy của anh Trung để trả lại Thành vì trước đó Chiến mượn xe của Thành và bị kiểm tra hành chính, đang tạm giữ.

Còn xe của anh Phận thì nhờ Phương tháo rã, Phương biết rõ xe trên do phạm tội mà có, nhưng vẫn làm để Chiến mang đồ nhựa xe bán phế liệu trên đường Lê Hồng Phong, các bộ phận còn lại Vũ cùng Chiến đem bán cho các tiệm sửa xe trên đường Cao Bá Quát, đường Thái Nguyên được tất cả số tiền 500.000 đồng,  bộ phận máy của xe nhờ Phương bán được 400.000 đồng.

Toàn bộ số tiền có được Chiến, Vũ, Quí, “Đen lớn” mỗi người 100.000 đồng, còn lại cả nhóm nhậu hết. 

Theo định giá, tổng giá trị tài sản mà bọn chúng cướp được là 17.285.000 đồng. Riêng đối tượng “Đen lớn” hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp xe ôm lấy tiền tiêu xài