Cướp giật gây tai nạn bỏ chạy rồi quay lại Công an xin xe

Hoàng Thiên Lý| 18/01/2017 11:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại, Hiếu và Tình gây tai nạn với một xe máy khác rồi bỏ chạy. Sáng hôm sau, Hiền đến đội CSGT Công an TP Nha Trang xin lại xe thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hiếu (SN 1993, trú thôn Hòa Thiện 1, xã Ninh An, TX Ninh Hòa, hiện ở 47 Âu Cơ, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù, Trần Thế Tình (SN 1991, trú khu 15, xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, hiện ở 2 Mê Linh, Nha Trang) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Cướp giật gây tai nạn bỏ chạy rồi quay lại Công an xin xe

Bị cáo Hiếu và Tình trước vành móng ngựa.

Trước đó, khoảng 22h ngày 16/9/2016, Hiếu rủ Tình đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài, Tình đồng ý. Hiếu điều khiển xe máy chở Tình đi lòng vòng trên các tuyến đường thành phố Nha Trang xem ai sơ hở thì ra tay.

Đến 0h5’ngày 17/9/2016, khi đến đoạn đường ngã ba Trần Phú – Lê Thánh Tôn, Hiếu phát hiện chị Trương Thị Diệu Hiền điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Phú hướng Vĩnh Nguyên, đang cầm 1 điện thoại di động iPhone 5S (trị giá 3.145.000 đồng) nghe trên tai.

Thấy vậy, Hiếu nói cho Tình biết rồi điều khiển xe máy đi theo chị Hiền để chờ cơ hội thuận lợi thì giật lấy điện thoại. Khi đến trước công trình đang xây dựng số 2 đường Biệt Thự, Hiếu điều khiển xe máy vượt qua bên phải xe máy của chị Hiền, dùng tay trái giật chiếc điện thoại của chị Hiền rồi tăng ga bỏ chạy.

Chị Hiền liền truy hô và điều khiển xe máy đuổi theo. Cả hai chạy đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Thiện Thuật thì Hiếu và Tình đã gây tai nạn với 1 xe máy khác do 2 người nước ngoài điều khiển làm Hiếu và Tình té ngã và rơi chiếc điện thoại vừa cướp giật được của chị Hiền xuống đường. Cả hai để lại xe máy rồi chạy bộ trốn thoát. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị Hiền đến Công an phường Lộc Thọ trình báo.

Đến sáng ngày 19/9/2016, Hiếu đến đội Cảnh sát giao thông thành phố Nha Trang xin nhận lại xe máy trên thì bị cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang bắt giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp giật gây tai nạn bỏ chạy rồi quay lại Công an xin xe