Cướp điện thoại của người yêu cũ rồi đòi tiền chuộc

Hoàng Thiên Lý| 04/04/2017 10:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Tiến (SN 1993, trú TDP Đông Môn 2, TT Diên Khánh, huyện Diên Khánh) 7 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Tiến và Nguyễn Thị Bích Vân (SN 2000) có quan hệ tình cảm từ giữa năm 2014, đến tháng 10-2014 chia tay. Khoảng 8h30’ ngày 5/2/2015, Vân đi gội đầu về tại khu vực chợ Diên An thì gặp Tiến. Tiến nói Vân về nhà Tiến nói chuyện, Vân đồng ý và đi xe máy theo sau.

Cướp điện thoại của người yêu cũ rồi đòi tiền chuộc

Bị cáo Tiến tại phiên tòa

Do sợ ảnh hưởng đến mọi người nên sau đó, Tiến yêu cầu Vân đến Cửa Hậu, thị trấn Diên Khánh nói chuyện. Tại đây, Tiến yêu cầu Vân đưa 800.000 đồng để sửa xe và lấy lại giấy tờ xe nhưng Vân nói không có tiền.

Tiến đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh Vân. Đúng lúc đó, thấy điện thoại của Vân đổ chuông, Tiến đã lục lấy điện thoại, hỏi ai gọi đến rồi nạt nộ và yêu cầu Vân phải cầm tiền đến chuộc, nếu không sẽ cầm thế điện thoại.

Sau đó, Tiến tiếp tục yêu cầu Vân đưa 50.000 đồng để đổ xăng. Sợ bị đánh tiếp, Vân đã đưa 50.000 đồng, rồi cả hai về.

Đến 13 giờ cùng ngày, khi Vân đưa 800.000 đồng cho Tiến ở trước nhà Tiến thì bị Công an phát hiện, đưa Tiến về trụ sở làm việc và thu trong người Tiến chiếc điện thoại của Vân cùng 800.000 đồng. Theo định giá chiếc điện thoại của Vân có giá trị là 1.620.000 đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Tiến không nhận tội và cho rằng đánh Vân là do ghen với người gọi điện thoại; hai bên đã thỏa thuận về khoản tiền sửa xe bởi Vân làm hỏng xe và bị Công an giữ giấy tờ. Tiến xin tiền đổ xăng và  được Vân cho nhưng HĐXX đã bác bỏ và tuyên phạt như trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp điện thoại của người yêu cũ rồi đòi tiền chuộc