Cướp 50.000 đồng, chia nhau 10 năm tù

Hoàng Thiên Lý| 25/05/2015 16:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 25/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Văn Trọng (SN 1993, trú TDP Phúc Xuân, phường Cam Phúc Nam, Cam Ranh) 7 năm tù, Nguyễn Văn Thuấn (SN 1997, trú TDP Khánh Cam 2, phường Ba Ngòi, Cam Ranh) 3 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Cướp 50.000 đồng, chia nhau 10 năm tù

Bị cáo Trọng và Thuấn trước vành móng ngựa

Trước đó, tối ngày 9/10/2014, Trọng, Thuấn, Trần Thanh Tú, Trần Thị Bích Trâm và một số người khác (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại khu vực Đại lộ Nguyễn Tất Thành thuộc huyện Cam Lâm.

Đến khoảng 22h, Trọng lấy cây mã tấu cất giấu gần khu vực ngồi nhậu dắt bên hông xe máy, sau đó, rủ Thuấn đi cùng. Khi đi đến khu vực cầu Long Hồ, Trọng bảo Thuấn cầm mã tấu đe dọa chiếm đoạt tiền của người đi đường, Thuấn đồng ý.

Lúc này, Trọng thấy anh Dương Đức Tài đang đi bộ theo hướng Quốc lộ 1A – Vùng 4 Hải quân, Trọng điều khiển xe đến hỏi Tài đi đâu. Tài nói đi vào Vùng 4 Hải quân. Trọng điều khiển xe vượt qua Tài một đoạn thì dừng lại bảo Thuấn cầm cây mã tấu đến chỗ Tài xin tiền. Thuấn cầm mã tấu đợi Tài đến và nói “Anh có tiền cho em xin mấy chục ngàn nhậu”. Tài nói không có và tiếp tục đi.

Lúc này, Thuấn cầm mã tấu đuổi theo Tài, Tài bỏ chạy vào quán của anh Nguyễn Văn Thắng. Thuấn đuổi theo không kịp nên quay lại chỗ Trọng. Trên đường đi, Trọng và Thuấn tiếp tục đe dọa một cặp nam nữ (chưa rõ lai lịch) chiếm đoạt 50.000 đồng. Sau đó, bị Công an phường Cam Nghĩa phát hiện, bắt giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cướp 50.000 đồng, chia nhau 10 năm tù