Cùng đi tù vì rủ nhau đi giật điện thoại

Hoàng Thiên Lý| 11/05/2015 13:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 11/5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Phúc (SN 1990, trú 22 Hương Điền, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù, Lê Bá Hoàng (SN 1990, trú tổ 4 Phước Toàn Tây, hiện ở Đồng Muối 2, Nha Trang) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, trước đó, khoảng 14h30’ ngày 8/11/2014, Hoàng rủ Phúc đi cướp giật tài sản. Cả hai điều khiển xe máy đi đến trước nhà số 52 Mạc Đỉnh Chi, Nha Trang thấy em Trần Bảo Ngọc ngồi sau xe đạp điện do bạn chở, trên tay cầm 1 điện thoại di động (trị giá 2 triệu đồng).

Hoàng điều khiển xe áp sát để cho Phúc ngồi sau giật lấy rồi bỏ chạy. Sau đó, mang bán cho Nguyễn Văn Cảnh ở 2B Đồng Nai lấy 400.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Cùng đi tù vì rủ nhau đi giật điện thoại

Bị cáo Hoàng và Phúc trước vành móng ngựa

Làm việc với cơ quan điều tra, cả hai còn khai nhận còn thực hiện thêm một vụ cướp điện thoại của ba người phụ nữ đi bộ tại lô 25 đường 19/5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng đi tù vì rủ nhau đi giật điện thoại