Con nghiện mua ma túy về cho… tôm ăn

Hoàng Thiên Lý| 24/11/2014 14:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhiều lần mua ma túy để sử dụng và bán cho các con nghiện khác kiếm lời, nhưng trước tòa, đối tượng Hậu vẫn bao biện mình là kỹ thuật viên nuôi tôm, mua ma túy về cho tôm ăn thử...

Con nghiện mua ma túy về cho… tôm ăn

Bị cáo Hậu trước vành móng ngựa

Sáng 24/11 tòa phúc thẩm TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm phạt bị cáo Tô Văn Hậu (SN 1980, trú thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, tạm trú TDP Phúc Ninh, phường Cam Phúc, TP. Cam Ranh) 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Hậu đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện, theo đó, khoảng 16h ngày 26/11/2013, tại khu vực cây xăng quân đội thuộc phường Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Hậu đã bán 2 tép ma túy với giá 200.000 đồng cho Huỳnh Thanh Tuấn; ngày 28/11/2013 lúc 8giờ 30 phút cũng tại cây xăng này, Hậu tiếp tục bán 2 tép ma túy cho Tuấn… Liên tiếp nhiều lần sau đó, Hậu đã bán mỗi lần 2 tép ma túy cho đối tượng Tuấn và Mai Thanh Phong, tại các địa điểm khác nhau.

Chưa hết, chiều ngày 18/12/2013, Hậu đi mua 19 tép ma túy của một người phụ nữ (không rõ lai lịch) ở đường Nguyễn Trọng Kỷ để sử dụng và bán lại cho Tân (chưa xác định), Tân cũng đã đặt trước cho Hậu 1 điện thoại di động để lấy 1 tép ma túy khi Hậu có.

Khoảng 17giờ 25 phút cùng ngày, Hậu mang số ma túy trên đang đi trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ dân phố Thuận Lộc, phường Cam Thuận, thì bị bắt quả tang. Thu giữ trong người Hậu 19 tép heroin có tổng trọng lượng là 0,552 gam.

Tại phiên tòa, Hậu không thừa nhận bán ma túy cho Tuấn, Phong và cho rằng, mình là một kỹ thuật viên nuôi tôm ở một trại tôm ở Cam Ranh, nghe người ta bày mua ma túy về cho tôm ăn tôm sẽ mau lớn, vì nuôi ăn chia nên đã nghe theo và mua về cho tôm ăn thử, chứ mình không nghiện, cũng không sử dụng. Còn nếu các con nghiện nào có cần thì nhượng lại cho sử dụng chứ… không bán.

Tuy nhiên, tòa đã không chấp nhận lời bao biện này và tuyên bố, giữ nguyên mức án sơ thẩm là 10 năm tù đối với bị cáo Hậu.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con nghiện mua ma túy về cho… tôm ăn