Con nghiện liên tiếp trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà An| 29/06/2015 20:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/6, TAND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã Hồi Xuân đối với bị cáo Hà Văn Duẩn (SN 1991, ngụ tại bản Ban, xã Hồi Xuân) về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, sáng ngày 1/2/2015, Hà Văn Duẩn đi uống thuốc thay thế Methadone tại Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa. Khoảng 8 giờ cùng ngày, trên đường về tại đỉnh dốc thuộc khu 3 (Thị trấn Quan Hóa) Duẩn gặp Nguyễn Viết Tuân (là bạn nghiện ma túy), cả 2 cùng bàn với nhau lấy chiếc xe máy BKS 36H5 – 4042 của Tuấn mang đi cắm lấy tiền tiêu xài, Tuấn đồng ý với điều kiện đến buổi chiều cùng ngày Duẩn phải mang xe về trả lại. Duẩn lấy xe trên đến bán cho chị Lê Thị Lương làm nghề mua bán sắt vụn với giá 550.000 đồng. Số tiền trên Duẩn và Tuấn đã tiêu xài hết.

Con nghiện liên tiếp trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Hà Văn Duẩn tại phiên tòa

Sau đó, Duẩn đi bộ về nhà, khi đi đến khu I thị trấn thì thấy anh Vi Tiến Dũng (cùng bản) đang làm thợ mộc cho một nhà dân ven đường, Duẩn vào ngồi chơi. Do biết anh Dũng dùng xe máy để đi làm nên Duẩn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài chiếc xe máy của anh. Duẩn lân la hỏi Dũng: “anh cho em mượn xe, em xuống đây một tý”, Dũng đồng ý và giao xe cho Duẩn. Vừa mượn được xe, Duẩn lập tức đến nhà chị Lương đổi lại chiếc xe mà Duẩn vừa bán. Chị Lương đồng ý, Duẩn lấy chiếc xe máy BKS 35H5 – 4042 mang đi trả lại cho Nguyễn Viết Tuấn và để lại chiếc xe của anh Vi Tiến Dũng. Chiều cùng ngày, chị Lê Thị Lương bán chiếc xe máy trên cho anh Nguyễn Đức Tú ở khu 3 thị trấn.

Qua điều tra, chiếc xe máy mà bị can Hà Văn Duẩn lừa đảo chiếm đoạt của anh Vi Tiến Dũng nhãn hiệu SKYGO, dán tem WAVE anpha mang BKS 36P2 – 0510, chiếc xe máy trên là tài sản hợp pháp của anh Dũng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Hà Văn Duẩn còn khai nhận sáng ngày 5/2/2015, Duẩn tiếp tục trộm một chiếc xe máy của anh Vi Văn Giáp gửi tại quán nhà anh trai với mục đích bán lấy tiền tiêu xài nhưng ý định không thành do bị bố đẻ phát hiện và bắt trả lại.

Trước đó, Hà Văn Duẩn từng bị TAND huyện Quan Hóa xử phạt 6 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” vào ngày 25/4/2013. Đến tháng 10/2013 hết hạn tù  trở về địa phương sinh sống. Ngày 1/2/2015 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiếp đó ngày 5/2/2015 phạm tội “Trộm cắp tài sản” và bị khởi tố, điều tra.

Với những hành vi phạm tội trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Duẩn 12 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp 2 tội danh dành cho bị cáo là 24 tháng tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con nghiện liên tiếp trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản