Cô giáo mầm non bị người tình sát hại dã man trong nhà nghỉ

Từ Huy| 23/06/2017 06:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi ân ái tại nhà nghỉ, giữa Hiến và chị Mến xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Hiến đánh chết người tình rồi lấy toàn bộ tài sản bỏ đi.

TAND tỉnh Bắc Kạn vừa mở phiên tòa hình sự xét xử lưu động tại xã Kim Lư, huyện Na Rì đối với bị cáo Lâm Văn Hiến (SN 1988, trú thôn Lũng Cào, xã Kim Lư) về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Cô giáo mầm non bị người tình sát hại dã man trong nhà nghỉ

Bị cáo Hiến tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Kạn, ngày 27/7/2016, chị Lâm Thị Mến (SN 1988, đang là giáo viên mầm non) được Hiến rủ đi chơi nhân ngày sinh nhật của chị Mến. Sau đó, Hiến cùng chị Mến thuê nhà nghỉ để nghỉ qua đêm.

Sáng ngày 28/7, khi thức dậy giữa Hiến và chị Mến xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

Khoảng 8 giờ, Hiến dùng hai tay bóp cổ và đấm nhiều nhát vào vùng mặt, vùng cổ chị Mến, đến khi chị Mến bất động thì Hiến bế chị Mến lên giường, phủ chăn lên người nạn nhân. Thấy chị Mến đã chết, Hiến lấy 1 điện thoại di động, 1 giấy đăng ký xe của chị Mến rồi ra trả tiền phòng và bỏ đi. Đến ngày 29/7, Hiến ra đầu thú tại Công an huyện Na Rì.

Tại phiên tòa xét xử Hiến, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống, chiếm đoạt tài sản của người khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt 25 năm tù với cả hai tội danh của bị cáo Hiến gây ra. Đồng thời về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại hơn 170 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô giáo mầm non bị người tình sát hại dã man trong nhà nghỉ