Chủ quán đánh chết khách nhậu bằng một cú đấm

Nguyễn Hào| 11/01/2017 09:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Đắk Lắk ngày 10/1 xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích”, đối với bị cáo Lê Chạy(SN 1974, trú 337/74 Võ Văn Kiệt, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Chủ quán đánh chết khách nhậu bằng một cú đấm

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 22 giờ ngày 20/5/2016, giữa Lê Chạy và anh Lê Ngọc Toàn (SN 1975, trú Hòa Khánh, Buôn Ma Thuột) xảy ra cãi nhau từ việc anh Toàn thiếu nợ tiền nhậu của quán nhà Lê Chạy. Anh Toàn đã dùng lời lẽ thô tục để chửi Lê Chạy. Do bực tức nên Chạy dùng tay phải đấm mạnh một cái vào vùng mặt của anh Toàn, làm anh Toàn ngã ngửa ra phía sau, đập đầu xuống nền xi măng, bất tỉnh. Ngày 22/5/2016, anh Toàn tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

TAND TP Buôn Ma Thuột xét xử sơ thẩm  ngày 2/11/2016 đã tuyên phạt Lê Chạy 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Sau đó, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã kháng nghị bản án, đề nghị tăng mức án đối với bị cáo.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng, đã cướp đi mạng sống của nạn nhân do đó cần phải có bản án tương xứng, có sức răn đe và phòng ngừa chung. HĐXX đã chấp nhận kháng nghị, tuyên tăng mức hình phạt tù đối với bị cáo Lê Chạy từ 04 năm lên 06 năm 06 tháng tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ quán đánh chết khách nhậu bằng một cú đấm