Chồng 64 tuổi ghen tuông chém vợ tử vong

Bảo Trâm| 15/11/2014 06:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ghen tuông, lại nghe bố vợ bảo con gái ly dị mình, người đàn ông 64 tuổi đã xông tới chém quyết liệt vào đầu, mặt, vai và ngực người vợ đã có với mình 7 mặt con.

Chồng 64 tuổi ghen tuông chém vợ tử vong

Bị cáo Phạm Phú Tình tại phiên tòa

Ngày 14/11, tại Trường THCS Tân Phong, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), TAND tỉnh Tiền Giang đã xét xử lưu động vụ giết người gây chấn động dư luận tại địa phương do Phạm Phú Tình (64 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) thực hiện vào đầu tháng 6/2014.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 4/6, Tình đi làm về và đã uống rượu say. Thấy cửa nhà khóa ngoài, không sáng đèn, biết bà Sáu (người vợ đã có 7 mặt con với bị cáo) đã về nhà cha ruột  là ông Nguyễn Văn Bá, Tình nảy sinh ý định giết chết bà Sáu. Ngay lúc đó, Tình lấy một con dao tại nhà bếp rồi đến nhà ông Bá.

Khoảng 19 giờ, Tình tới nhà cha vợ nhưng không vào nhà, mà đứng ở vách nghe ông Bá và vợ trò chuyện. Nghe ông Bá kêu bà Sáu ly dị, thì Tình liền xông vào chém quyết liệt vào đầu, mặt, vai và ngực bà Sáu.

Khi bị con trai là Phạm Phú Sang dùng ghế ném vào người, Tình mới cầm dao  bỏ chạy đến nhà anh ruột gần đó. Tình kể sự việc cho anh mình biết và nói sẽ ra Công an xã đầu thú.

Sau đó, lực lượng chức năng đến bắt Tình và thu giữ hung khí gây án.

Bà Sáu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Do vết thương quá nặng, sốc do mất máu cấp nên đã tử vong vào 21 giờ cùng ngày.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Phạm Phú Tình có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn, thực hiện tội phạm một cách man rợ nên đã tuyên phạt Phạm Phú Tình tù chung thân về tội Giết người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chồng 64 tuổi ghen tuông chém vợ tử vong