Chở bé gái vào nhà nghỉ, giao cấu nhiều lần

Ngọc An| 07/10/2018 17:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi tổ chức ăn nhậu, Linh chở bé Nụ vào nhà nghỉ và thực hiện hành vi giao cấu với bị hại nhiều lần.

TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của phía bị hại đối với bị cáo Phan Vũ Linh, sinh năm 1994, ngụ ấp Phương Hòa 2, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng về tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14 giờ ngày 3/11/2017, Linh và bé Nụ (SN 2005, tên đã được thay đổi) uống nước tại một quán trên địa bàn xã Hưng Phú cùng một số người nên quen biết nhau. Sau đó, cả nhóm đi chơi và có tổ chức uống rượu.

Đến 1 giờ ngày 4/11/2017, Linh chở Nụ đi thuê nhà nghỉ và thực hiện giao cấu 2 lần với bé Nụ.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Linh, Nụ trả phòng và tiếp tục đi uống rượu cùng một số người bạn.

Đến gần sáng ngày 5/11/2017, Linh tiếp tục giao cấu với Nụ tại nhà nghỉ trên địa bàn xã Hưng Phú. Vụ việc sau đó bị gia đình Nụ phát hiện nên trình báo cơ quan Công an.

Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Linh 13 năm tù giam. Sau phiên sơ thẩm, phía gia đình bị hại đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm, TAND cấp cao cho rằng, mức án Tòa sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên bác kháng cáo, tuyên y án đối với Linh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chở bé gái vào nhà nghỉ, giao cấu nhiều lần