Chém xối xả vào người "vợ hờ" sau ý định phóng hỏa bất thành

Mạnh Hùng| 14/04/2017 14:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Huy Tiến (SN 1965, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng truy tố, năm 1989, Trần Huy Tiến kết hôn với chị Phạm Thị Phương (SN 1965) và có hai con chung là Trần Thùy Dương (SN 1990) và Trần Tiến Tùng (SN 1995). Năm 2009, vợ chồng Tiến xảy ra mâu thuẫn và sống ly thân.

Đầu năm 2010, Tiến mua nhà ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ và quen biết chị Đàm Thị Chính (SN 1969, trú tại Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội). Chị Chính đã ly hôn chồng và có hai con riêng là Ánh và Hiền. Cuối năm 2010, Tiến đón mẹ con chị Chính về ở chung.

Năm 2015, chị Chính vay của Tiến 60 triệu đồng và đã trả được 30 triệu đồng, còn 30 triệu đồng chưa trả được khiến Tiến bức xúc, nhiều lần đuổi mẹ con Chính ra khỏi nhà.

Đến khoảng 19h ngày 20/6/2016, sau khi ba mẹ con chị Chính ăn cơm xong, cháu Ánh vào phòng để tắm, lúc này, Tiến ngồi uống rượu trên bàn liền chửi: “Cút đi chỗ khác mà tắm, tao không cướp được tiền của thiên hạ”.

Chém xối xả vào người

Bị cáo Trần Huy Tiến tại phiên tòa xét xử

Nói là làm, Tiến đứng dậy rút điện máy bơm ra và đi vào mở cửa phòng tắm hất đổ chậu nước và giật vòi nước để không cho cháu Ánh tắm và kéo cháu Ánh ra cửa phòng tắm. Thấy vậy, chị Chính chạy ra kêu hàng xóm và báo công an. Một lúc sau, khi Công an phường đến, chị Chính nói: “Con gái đang tắm, bố dượng vào đổ nước không biết ngượng”.

Sau đó, chị Chính đi ra ngoài cổng thì Tiến lên gác xép lấy chiếc can nhựa xuống mở nắp xe máy để hút xăng vào can. Cháu Hiền thấy thế chạy ra nói với chị Chính. Sau khi lấy được xăng, Tiến đi ra ghế ngồi hút thuốc lào. Chị Chính liền thách thức Tiến: "Thích chết thì cùng chết”. Tiến nghe thấy vậy liền đi ra khóa cửa lại, lúc này trong nhà có chị Chính, cháu Hiền và Tiến, rồi Tiến cầm chiếc bật lửa để bật nhưng do hết gas nên không bật được.

Thấy vậy, chị Chính hô hoán rồi dùng hai tay giằng co với Tiến nên tiến bỏ can xăng và bật lửa xuống nền nhà chạy vào cầu thang gần bếp lấy 1 con dao  chém chị Chính 1 nhát vào vùng trán đỉnh phải, 1 nhát vào vùng chẩm trái, 1 nhát vào vùng chân phải, 1 nhát vào vai, sau đó tự bổ vào đầu mình để tự tử.

Ngay sau đó, chị Chính đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết, tổn hại sức khỏe 23%. 

Tại phiên tòa, bị cáo Tiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Huy Tiến 12 năm tù về tội danh trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém xối xả vào người "vợ hờ" sau ý định phóng hỏa bất thành