Chém người thương tích vì nợ 2 triệu đồng

Hoàng Thiên Lý| 18/09/2014 17:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng Bá nợ tiền mình không trả, Toàn đã rủ đồng bọn đi tìm Bá để "đòi nợ". Kết quả Toàn và đồng bọn đã cùng nhau lĩnh án.

Theo cáo trạng, trước đó khoảng 16h30 ngày 10/7/2013, Toàn cùng Bình, Hải, Hổ, Hoàng, Hậu cùng ngồi uống nước mía tại khu Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang. Vì bực tức cho rằng Phan Phú Bá nợ tiền mình 2 triệu đồng không trả nên Toàn bàn với cả nhóm đi tìm Bá để chém, cả nhóm đồng ý.

Toàn nói với Bình đi ra xe máy của Toàn lấy 1 cây mã tấu và 1 cây rựa đưa cho Hải và Hoàng. Sau khi bàn bạc xong Toàn nói với Hải, Hổ, Hoàng và Hậu đi đâu đó để chờ Toàn đi tìm xem Bá đang ở đâu. Toàn chở Bình đến quán Tepi trên đường Thái Nguyên, Nha Trang để dò hỏi xem Bá đang ở đâu.

Khoảng 18h cùng ngày Toàn gọi điện thoại cho Võ Minh Thành hỏi Bá đang ở đâu. Thành nói cho Toàn biết Bá đang ở 18 Lê Hồng Phong, Nha Trang. Toàn gọi điện thoại cho Hải, Hổ, Hoàng và Hậu đến để đi tìm chém Bá. Cả nhóm điều khiển xe máy mang theo 1 dao rựa và 1 cây mã tấu đi theo đường Lê Hồng Phong đến gần đầu đường Đồng Nai thì thấy Bá đang điều khiển xe chạy từ đầu đường Đồng Nai ra đường Lê Hồng Phong và chạy ngược về khu Mã Vòng. Hậu điều khiển xe máy chở Hoàng cầm dao rựa đuổi theo ép xe của Bá lại, Hoàng cầm dao chém vào người Bá. Bá nhảy xuống xe máy rồi rút dao bấm từ trong người ra hăm dọa lại Hoàng.

Cùng lúc này, Hổ điều khiển xe máy chở Hải cầm mã tấu chạy đến. Hải nhảy xuống cùng Hoàng xông vào dùng dao và mã tấu chém vào tay và người của Bá. Bá bỏ chạy thì Toàn chở Bình đuổi theo, Bình nhảy xuống xe lượm đá ném Bá thì Bá bỏ chạy vào nhà của người dân gần đó trốn nên nhóm của Toàn lên xe máy bỏ về xã Vĩnh Ngọc. Khi về xã Vĩnh Ngọc, Hải và Hoàng đưa lại hung khí cho Toàn cất giấu. Hậu quả Bá bị thương tật 27%.

Chém người thương tích vì nợ 2 triệu đồng

Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 18/9 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Hoàng (Tèo Ngựa, SN 1989, trú tổ 6, thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang), Nguyễn Duy Hậu (Tư Mười Niêu, SN 1987, trú tổ 9 thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang), Trần Tuấn Hải (Hải Ròm, SN 1987, trú thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, Nha Trang) mỗi bị cáo 2 năm 8 tháng tù, Lê Thành Hổ (SN 1993, trú tổ 3 thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, Nha Trang), Nguyễn Thanh Bình (Phệ, SN 1985, trú thôn Phú Vinh, hiện ở tổ 6, thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang), Ngô Phước Toàn (Toàn Rụng, SN 1974, trú tổ 6, thôn Xuân Lạc 2, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) mỗi bị cáo 2 năm 3 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, bị cáo Hải còn bị tổng hợp 9 tháng tù treo của bản án trước buộc phải chấp hành là 3 năm 5 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém người thương tích vì nợ 2 triệu đồng