Chém hàng xóm gần 30 chục nhát dao vì nghi bị bỏ độc

Quốc Thịnh| 15/09/2015 07:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghĩ rằng hàng xóm bỏ thuốc sâu vào bể nước khiến cả nhà bị đau bụng, đối tượng đã dùng dao đâm, chém hàng chục nhát khiến người hàng xóm tử vong.

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án giết người với bị cáo Đào Văn Đức (33 tuổi, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Chém hàng xóm gần 30 chục nhát dao vì nghi bị bỏ độc

Đào Văn Đức khi bị bắt

Nội dung vụ án thể hiện, ngày 27/11/2014, tại xã Cò Nòi xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Lò Văn Phong (sinh năm 1958, trú tại tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi), bị đâm chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ. 

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Mai Sơn và tỉnh Sơn La đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân.

Sau khi điều tra, công an làm rõ kẻ gây án là Đào Văn Đức. Đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn về Hà Nội, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận do có nghi ngờ ông Phong bỏ thuốc vào bể nước khiến cả nhà bị đau bụng nên đối tượng lên kế hoạch trả thù.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo gây án đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi mạng sống của ngươi khác chỉ vì mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt. Cần phải có hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, răn đe. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Đào Văn Đức mức án chung thân, về trách nhiệm dân sự buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 147. 700.000 đồng.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém hàng xóm gần 30 chục nhát dao vì nghi bị bỏ độc