Chém chết vợ rồi bỏ trốn sang Lào

Quốc Thịnh| 12/10/2018 08:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khi cãi nhau với vợ, Pó dùng dao quắm chém vợ nhiều nhát khiến vợ tử vong rồi bỏ trốn sang Lào nhiều năm.

TAND tỉnh Điện Biên vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Vàng A Pó (SN 1967, trú tại bản Hồi Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên) về tội giết người.

Theo nội dung cáo trạng truy tố, 17/5/2015, tại bản Hồi Hương, xã Mường Nhà, Vàng A Pó và Giàng Thị Thào (SN 1967, là vợ thứ nhất của Vàng A Pó) xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Pó đã dùng dao quắm (loại dao dùng phát nương) chém 4 nhát vào vùng thái dương, bả vai, cánh tay và chân của Giàng Thị Thào gây đa chấn thương, mất máu và tử vong. Sau khi gây án, Vàng A Pó bỏ trốn sang nước CHDCND Lào và bị truy nã. Đến ngày 5/1/2018 thì Pó bị bắt.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX TAND tỉnh Điện Biên áp dụng Điểm n, Khoản 1, Điều 93 Bộ Luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Vàng A Pó mức án tù chung thân.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết vợ rồi bỏ trốn sang Lào