Chém chết đồng nghiệp ngay cổng công ty vì nói xấu mình với sếp

Duyên Hà| 20/12/2015 07:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy đồng nghiệp vừa tan ca đi ra cổng, Long cầm dao xông vào chém lên cổ và tay trái khiến anh này tử vong tại chỗ.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử lưu động tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng đối với bị cáo Đỗ Hồng Long (SN 1993, trú tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội danh giết người.

Chém chết đồng nghiệp ngay cổng công ty vì nói xấu mình với sếp

Đỗ Hồng Long khi bị bắt

Theo cáo trạng truy tố, Đỗ Hồng Long và anh Phạm Văn Quân (SN 1991, trú tại xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng) làm cùng công ty giày Hải Nam, có trụ sở tại thị trấn Lai Cách. Trong quá trình làm việc tại đây giữa Long và anh Quân xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc anh Quân nhiều lần nói với lãnh đạo công ty về việc Long không làm tốt công việc.

Chiều ngày 21/8/2015, giữa Long và Quân xảy ra xô xát. Long tức giận chạy về phòng trọ lấy một con dao đến cổng công ty ngồi chờ. Khoảng gần 22 giờ cùng ngày, khi anh Quân tan ca đi ra cổng công ty, Long liền chạy tới cầm dao chém 2 nhát vào cổ và tay trái của anh Quân. Hậu quả khiến anh Quân tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi giết người của bị cáo mang tính chất côn đồ, cần phải có bản án nghiêm khắc tương xứng với hành vi trên. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Hồng Long mức án chung thân về tội giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chém chết đồng nghiệp ngay cổng công ty vì nói xấu mình với sếp