Cháu vác dao chém chết chủ nợ vì đòi tiền cậu

Duyên Hà| 15/03/2016 14:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy hai người đến đòi nợ xô xát với cậu, Tỉnh vác dao chạy sang chém một người chết, một người trọng thương.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Tỉnh (SN 1990, trú thôn Hiệp Hạ, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) về tội giết người.

Cháu vác dao chém chết chủ nợ vì đòi tiền cậu

Hoàng Văn Tỉnh

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hải Dương, khoảng 21 giờ ngày 15/8/2015, anh Bùi Văn Mạnh (SN 1970) đi cùng Nguyễn Văn Huyên (SN 1974) trú tại thôn Nghĩa Vũ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn đến nhà anh Nguyễn Văn Tân (SN 1966 ở Hiệp Hạ, Hiệp Sơn, Kinh Môn) để đòi tiền.

Tại nhà anh Tân, giữa anh Mạnh, anh Huyên, anh Tân xảy ra xô xát vì anh Tân không chịu trả tiền. Lúc này, Hoàng Văn Tỉnh (cháu gọi anh Tân là cậu, nhà bên cạnh) thấy xô xát đã cầm con dao phay chạy sang, xông vào chém lên tay và cổ anh Mạnh.

Thấy anh Mạnh chảy nhiều máu, anh Huyên đỡ ra sân thì Tỉnh tiếp tục cầm dao chém anh Huyên vào cổ, vai và tay khiến anh Huyên sợ hãi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, anh Mạnh đã tử vong, anh Huyên được đưa đi cấp cứu với tổn hại 27% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng thấy anh Mạnh và anh Huyên đánh cậu mình nên cầm dao chém để bênh cậu, bị cáo không có ý định tước đoạt mạng sống của các bị hại.

Tuy nhiên, từ hồ sơ vụ án và lời khai của các nhân chứng cho thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người và có tính chất côn đồ.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Tỉnh mức án chung thân về tội giết người quy định tại Điều 93 khoản 1 điểm a, n Bộ luật hình sự.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháu vác dao chém chết chủ nợ vì đòi tiền cậu