Chặn đường trả thù, bị đâm tử vong

Nhật Linh| 29/08/2015 14:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29-8, Tại Nhà thiếu nhi huyện Xuân Lộc, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại xã Xuân Hưng gồm Nguyễn Bá Thừa 12 năm tù giam, Nguyễn Bá Thiên 7 năm tù, Nguyễn Văn Sang 6 năm tù giam về tội giết người.

Chặn đường trả thù, bị đâm tử vong

3 bị cáo trước vành móng ngựa

Theo hồ sơ truy tố, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 2-9-2014, tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, trong lúc ngồi xem đá gà tại xã Xuân Hưng thì Thừa, Thiên, Sang gặp Hoàng Văn Phú (23 tuổi, ngụ tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) và buông lời trêu ghẹo việc Phú trộm gà bị người dân bắt được.

Hai bên xảy ra cãi vã nhau rồi lao vào đánh nhau. Sau khi được can ngăn, Phú về nhà chuẩn 1 con dao rựa dài khoảng 1,2m, lưỡi rộng 3cm. Sợ Phú chặn đường đánh trả thù nên Thừa nhờ Sang mua 4 con dao Thái Lan làm hung khí.

Khoảng 30 phút sau, Sang chạy xe mô tô biển số 43U1-1730 chở Thừa và Thiên đến đoạn đường Suối Cầu (ấp 1, xã Xuân Hưng) thì gặp Phú đang cầm dao chặn đánh.

Cả bọn vừa dừng xe lại thì Phú chạy lại dùng dao chém 1 nhát trúng trán và tay trái của Thừa gây thương tích cho Thừa với tỷ lệ thương tích 15%, Phú tiếp tục dùng dao chém Thừa thì Thừa kịp giữ dao lại rồi dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt khiến Phú té xuống đường.

Thừa cùng với Thiên dùng dao liên tiếp đâm nhiều nhát vào người Phú, Sang dùng thanh gỗ dài khoảng 1,2 mét đánh nhiều cái vào người Phú.

Hậu quả khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong ngay tại Bệnh viện đa khoa TX.Long Khánh (Đồng Nai).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chặn đường trả thù, bị đâm tử vong