Cha mẹ tiếp tay cho con buôn bán hàng cấm, cả gia đình "dính" án

Phương Thảo – Lê Hiệp| 27/01/2015 17:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ một thanh niên tu chí làm ăn, nhưng vì cái lợi trước mắt mà Phát đã thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm kiếm lời. Không những vậy, cha mẹ của Phát còn tiếp tay cho con khiến cả gia đình phải lĩnh án.

Ngày 26/ 01/2015, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo gồm: Lê Tiến Phát ( SN 1995), Lê Hồng Hà (SN 1967), Đồng Thị Thừa (SN 1973) đều trú tại phường Duy Tân, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai về tội “buôn bán hàng cấm” và Trần Minh Tuấn (SN 1987), Huỳnh Đức Linh (SN 1995) đều trú tại xã La Tô, huyện LaGrai, tỉnh Gia Lai về tội “vận chuyển hàng cấm”.

Theo cáo trạng, Lê Hồng Hà, Đồng Thị Thừa là cha và mẹ của Lê Tiến Phát. Vào năm 2012, trong khi đi mua bán gỗ tại xã Mo ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Phát có quen với Rít (là người Campuchia), thấy Phát hút thuốc lá hiệu 555 nên Rít hỏi Phát “thuốc này ở Việt Nam có bán không? Phát có mua thì Rít bán lại cho”, từ hôm ấy ý định phạm pháp hiện lên trong đầu y.

Cha mẹ tiếp tay cho con buôn bán hàng cấm, cả gia đình

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau khi dành dụm và vay mượn được ít tiền, đến đầu tháng 06/2014, Phát đã gặp Rít để hỏi về việc mua thuốc lá về kiếm lời và được bố mẹ của mình (tức 2 bị cáo Hà và Thừa) đồng ý. Được cha mẹ “tiếp tay”, Phát đã mua của Rít 45.060 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại (nhãn hiệu ESE, JET, HERO, 555…) với số tiền là 660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng) và thống nhất địa điểm Phát nhận thuốc lá khu vực mặt bằng sông Sê San 4, thuộc xã IaO, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.

Từ ngày 11/07 đến ngày 15/072014, Phát đã thuê Trần Minh Tuấn và Huỳnh Đức Linh đến địa điểm trên để vận chuyển 4 chuyến thuốc lá về nhà cho Phát.

Đến khoảng 3 giờ ngày 16/07/2014, Tuấn điều khiển xe ô tô về đến nhà Tuấn. Trong lúc Tuấn, Linh, Phát, và Hà đang bốc được 10 thùng thuốc lá từ trên thùng xe vào nhà thì bị lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phát hiện bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã kiểm tra trên thùng xe ô tô BKS 81L – 1676 phát hiện trên xe có 45 bao tải màu xanh đựng thùng thuốc lá điếu, trong đó có 41 thùng thuốc lá điếu hiệu JET, 02 thùng thuốc lá điếu hiệu HERO và 02 thùng thuốc lá điếu hiệu 555. Đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai vợ chồng Hà và Thừa tại số nhà 106 Duy Tân, TP.pleiku, tỉnh Gia Lai. Kết quả trong các phòng có cất giấu 26 thùng thuốc lá điếu và 387 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, Hero, 555, Zest, Esset.

Kết quả tổng số thuốc lá điếu trên xe ô tô 81L – 1676 và trong nhà của vợ chồng Hà là: 81 thùng và 387 cây thuốc lá các loại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành niêm phong toàn bộ số thuốc lá đã thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phát 6 năm tù giam. Còn các bị cáo: Lê Hồng Hà, Đồng Thị Thừa, Trần Minh Tuấn, Huỳnh Đức Linh đều 3 năm tù nhưng được hưởng án treo. Ngoài ra, 2 bị cáo Phát và Thừa còn bị phạt mỗi người 5 triệu đồng (năm triệu đồng) theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha mẹ tiếp tay cho con buôn bán hàng cấm, cả gia đình "dính" án