Cha đau lòng phát hiện con trai hiếp dâm con gái

Nguyễn Hào| 23/01/2018 07:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phát hiện con gái bị chính con trai mình xâm hại, người cha đã tố cáo sự việc với cơ quan công an.

TAND tỉnh Kon Tum vừa đưa bị cáo A Jun (SN 2001, trú tại thôn 3, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) ra xét xử về tội Hiếp dâm trẻ em. Bị hại trong vụ án lại là em gái ruột của bị cáo mới hơn 7 tuổi.

Theo cáo trạng truy tố, vào một ngày tháng 9/2017, sau khi đi uống rượu về nhà thì thấy em gái mình là Y.Dung đang nằm ngủ một mình dưới nền nhà tại phòng khách. Lúc này, A Jun này sinh ý định vi hiếp dâm em gái nên đã thực hiện hành vi giao cấu 2 lần.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Y Dung mới được 07 tuổi 11 tháng 04 ngày. Đến ngày 18/9/2017 sau khi phát hiện sự việc đau lòng trên, ông A Yút (cha ruột của A Jun) đã làm đơn trình báo sự việc cho cơ quan Công an.

Khi gây án, A Jun cũng là người chưa thành niên. Tại Tòa, A Jun khai nhận do uống rượu không kiềm chế được bản thân nên đã thực hiện hành vi thú tính với em gái.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, trên cơ sở đề xuất mức án của VKSND, HĐXX đã tuyên phạt A Jun 7 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha đau lòng phát hiện con trai hiếp dâm con gái