Cậu hiếp dâm cháu gái ruột 14 tuổi

Ngọc Khánh| 01/07/2018 07:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi ngủ dậy, thấy cháu gái ruột đang ngồi trước nhà, Ngọc đã khống chế để thực hiện hành vi đồi bại.

TAND huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thái Ngọc về tội danh Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10/3/2018, Trần Thái Ngọc đang ở nhà cùng với em T.T.T.A (sinh ngày 09/02/2004) và em T.L.H (em trai của A) tại ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Sau khi ngủ dậy, Ngọc thấy A. đang ngồi trước nhà nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với A. 

Ngọc kêu A. vào trong buồng để thực hiện hành vi quan hệ tình dục, A. chống cự thì Ngọc đe dọa nếu kêu la sẽ đánh nên A. không la nữa nhưng vẫn chống cự.

Lúc này, Ngọc nghe có tiếng người hỏi mua đồ ở trước nhà, sợ có người phát hiện, Ngọc kéo A. xuống nhà vệ sinh để tiếp tục thực hiện hành vi. Ngọc để A. trong nhà vệ sinh nên A. chạy thoát sang nhà hàng xóm kể lại sự việc. Sau đó, hàng xóm đã báo cho bà ngoại A. và trình báo Công an huyện Vĩnh Thạnh.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX đã tuyên Trần Thái Ngọc với mức án 08 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cậu hiếp dâm cháu gái ruột 14 tuổi