Buôn lậu thuốc lá, đánh bộ đội biên phòng

Trung Kiên| 27/11/2015 10:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAQS khu vực 1, Quân khu 7 vừa mở phiên tòa xét lưu động tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, xét xử bị cáo Phạm Văn Khá về tội “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt mức án là 20 tháng tù giam.

Tại phiên tòa, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho người bị hại số tiền là 3.450.000 đồng.

Khoảng 19 giờ, ngày 10/12/2014, Tổ công tác của Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Tây Ninh gồm hai đồng chí do Đại úy Nguyễn Đức Long làm Tổ trưởng và Thiếu úy Lê Thanh Liêm, Huấn luyện viên chó nghiệp vụ, là thành viên, sử dụng xe mô tô cá nhân đi làm nhiệm vụ tuần tra khảo sát.

Trong lúc đi, Tổ công tác phát hiện ba đối tượng buôn lậu thuốc lá nên truy đuổi, ba đối tượng bỏ chạy về hướng biên giới Campuchia. Kiểm tra vị trí các đối tượng ẩn nấp, Tổ công tác phát hiện các đối tượng bỏ lại hai bao tải đựng thuốc lá.

Quá trình vận chuyển thuốc lá về, hai anh Liêm và Long bị ba đối tượng quay lại chặn đánh. Trong đó có  Phạm Văn Khá cầm một khúc cây xông vào đánh anh Long. Thấy anh Long bị đánh, anh Liêm và anh Bằng (người được tăng cường) chạy đến chống trả lại và giải vây cho anh Long. Anh Liêm lấy khúc cây gần đó đánh Khá khiến Khá ngã xuống đất.

Buôn lậu thuốc lá, đánh bộ đội biên phòng

Bị cáo Khá tại phiên tòa

Ngay lúc đó, anh Long cũng bị các đối tượng đi cùng Khá đánh nên lùi lại và bị trượt chân ngã gần vị trí của Khá. Anh Long cố nhoài người để khống chế Khá nhưng đã bị Khá quay người, dùng khúc cây đánh trúng vào vai trái.

Lúc này, các chiến sĩ biên phòng rút lui, Phạm Văn Khá thấy tại hiện trường có xe mô tô cắm sẵn chìa khóa nên đã lấy xe chở một bao tải đựng thuốc lá chạy sang Campuchia.

Khi sang Campuchia, Khá trả lại thuốc lá cho chủ hàng, còn xe mô tô Khá nhờ người đem đến chốt Cảnh sát Bảo vệ biên giới Campuchia để trả lại cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buôn lậu thuốc lá, đánh bộ đội biên phòng