Buôn "cái chết trắng", lĩnh 7 năm tù

Hoa Đông| 22/12/2016 14:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có tiền tiêu xài và hút chích, Nam móc nối với các đối tượng để kiếm nguồn hàng rồi đem về chia nhỏ, bán cho các con nghiện.

Ngày 22/12, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Quốc Nam (tức Nam Lé, SN 1975, trú tại Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, Nam khai vì nghiện hút lâu năm nên y nảy sinh ý định mua ma túy vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời. Được nói lời sau cùng trước lúc tòa nghị án, Nam tỏ ra ăn năn hối cải và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, chăm lo cho gia đình.

Buôn

Phan Quốc Nam tại phiên tòa

Theo cáo trạng, sáng ngày 9/6, Nam đến khách sạn Xuyên Á (Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) gặp người đàn ông tên Bình (không rõ lai lịch, địa chỉ) hỏi mua 4 gói ma túy tổng hợp với giá 40 triệu đồng.

Sau khi trao đổi, cả hai hẹn giao hàng tại Tp. Đông Hà. Tiếp đó, Nam đi theo đường tiểu ngạch sang bản Xê Mun (Sê Pôn, Savannakhet, Lào) gặp người đàn ông tên Mắt (không rõ lai lịch địa chỉ) mua 4 gói ma túy tổng hợp với giá 8,5 triệu kíp rồi đem về nhà.

Tại đây, Nam lấy 7 viên ma túy để sử dụng, số còn lại y cất vào túi quần. Nam liên lạc với Bình, thống nhất chọn một nhà nghỉ trên địa bàn xã Gio Quang (huyện Gio Linh) để bán ma túy. Lúc tới nơi, Nam bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang và thu giữ 796 viên nén màu hồng và 8 viên nén màu xanh, có tổng trọng lượng là hơn 10,2gam Methamphetamin.

Cùng ngày, các nhà chức trách tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nam thu giữ 104 viên ma túy tổng hợp, một gói chất rắn màu trắng cùng với một số tài sản khác.

Quá trình điều tra Nam khai nhận, ngày 4/6, y sang Lào mua 1 gói ma túy tổng hợp (hơn 1,3gam Methamphetamin) đem về nhà cất giấu để sử dụng. Đến ngày 6/6, Nam ra bến xe Hà Nội gặp một người đàn ông không rõ lai lịch mua 1 gói heroin (gần 1,7g) với giá 500 nghìn đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phan Quốc Nam 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 6 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng mức hình phạt y phải thi hành là 7 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Buôn "cái chết trắng", lĩnh 7 năm tù