Bỏ thuốc sâu vào ly cà phê để đầu độc cha

Nhật Linh| 22/12/2015 14:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bị cha mắng nhiều lần vì để gia cầm vào phá bàn thờ tổ tiên, Kíu nuôi ý định trả thù và đã bỏ thuốc sâu vào ly cà phê để đầu độc cha.

Ngày 22-12, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Sầm Lùy Kíu (47 tuổi, ngụ tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) 8 năm tù giam tội giết người.

Bỏ thuốc sâu vào ly cà phê để đầu độc cha

Bị cáo Sầm Lùy Kíu tại phiên xử

Kíu là con gái ruột của ông Sầm Mầu (92 tuổi, ngụ tại xã Thanh Bình). Kíu được ông Mầu cho đất xây căn nhà sát cạnh nhà ông để làm ăn sinh sống. Vào tháng 4-2015, Kíu để cho gia cầm vào nhà phá phách bàn thờ tổ tiên nên bị ông Mầu chửi nhiều lần. Tức giận, Kíu đã nảy sinh ý định giết cha để trả thù.

Kíu biết ông Mầu thường pha cà phê để uống cả ngày nên 14 giờ ngày 20-4, Kíu đã trộn thuốc trừ sâu đã mua trước đó vào ly cà phê do ông Mầu pha sẵn.

Sau khi ông Mầu uống cà phê bị trúng độc, nghi ngờ con gái hại mình nên gọi con cháu lại nói là bị Kíu đầu độc. Được cấp cứu kịp thời, ông Mầu thoát chết.

Ngay sau đó, Kíu bị bắt giữ điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bỏ thuốc sâu vào ly cà phê để đầu độc cha