Bố thiêu sống hai con vì hàn gắn với vợ cũ không thành

Quốc Thịnh| 12/07/2017 07:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thuyết phục vợ cũ quay về sống cùng mình bất thành, Quyết nảy sinh ý định thiêu sống hai con nhỏ rồi tự tử.

TAND tỉnh Phú Thọ ngày 11/7 đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Mạnh Quyết (SN 1980, trú xã Quảng Nạp, huyện Thanh Ba) về tội danh Giết người.

Bị hại trong vụ án là Bùi Quang Dũng (SN 2010) và Bùi Nguyên Giáp (SN 2012) đều là con ruột của bị cáo.

Bố thiêu sống hai con vì hàn gắn với vợ cũ không thành

Bị cáo Bùi Mạnh Quyết

Theo cáo trạng truy tố, năm 2009, Bùi Mạnh Quyết kết hôn với chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1988) và sinh được hai cháu Dũng, Giáp.

Năm 2016 do mâu thuẫn nên hai vợ chồng ra Tòa ly hôn. Sau ly hôn, chị Thanh được quyền nuôi cháu Dũng, Quyết nuôi cháu Giáp. Chị Thanh đưa cháu Dũng về ở tại nhà bà Trần Thị Lự (SN 1933, là bà nội của Quyết) ở cùng địa phương.

Ngày 6/1/2017, Quyết đón cháu Dũng về nhà chơi. Tối cùng ngày, Quyết đi uống bia cùng bạn, sau đó khoảng 23h thì đi xe đến nhà bà nội đề nghị chị Thanh về sống với bố con Quyết. Bị chị Thanh từ chối, Quyết nảy sinh ý định giết con rồi tự tử.

Để thực hiện ý định, Quyết lấy xăng từ xe máy đổ vào can nhựa mang lên đổ vào giường nơi hai con đang ngủ và tủ quần áo, nền nhà. Đến 3 giờ sáng ngày 7/1, Quyết châm lửa đốt.

Phát hiện có cháy, mọi người phá cửa vào cứu được hai cháu Dũng và Giáp. Tuy không chết nhưng cháu Giáp bị tổn hại 40% sức khỏe, Dũng bị tổn hại 14%.

Tại phiên xử sơ thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Quyết là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên bị cáo 9 năm tù về tội danh Giết người theo Điều 93 Bộ luật hình sự. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bố thiêu sống hai con vì hàn gắn với vợ cũ không thành