Bịt mặt, dùng dao đe dọa cướp vòng của bạn học

Mạnh Hùng| 02/12/2016 18:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy anh Chông đeo chiếc vòng bằng đồng, nghĩ là có giá trị nên Thông đã lên kế hoạch để chiếm đoạt của nạn nhân.

Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trung Thông (SN 1992, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 12/10/2016, TAND quận Đống Đa đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Thông 7 năm tù về tội danh trên.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Trung Thông và anh Lý A Chông (SN 1995, trú tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái) là bạn học cùng lớp ở trường Đại học Công đoàn Hà Nội. Quá trình học cùng nhau, Thông thấy anh Chông có đeo chiếc vòng bằng đồng, thầm nghĩ chiếc vòng có giá trị nên Thông đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khoảng 17h ngày 27/4/2016, Thông chuẩn bị sẵn chiếc khẩu trang, dao gọt hoa quả và xi lanh rồi đứng nấp ở đầu ngõ 119 phố Tây sơn, Hà Nội đợi anh Chông đi học về sẽ ra tay.

Bịt mặt, dùng dao đe dọa cướp vòng của bạn học

Bị cáo Nguyễn Trung Thông tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay

Khi vừa nhìn thấy anh Chông đi vào ngõ, Thông lập tức đi theo sau, mặt bịt khẩu trang, rồi tiến đến áp sát anh Chông dùng dao dí vào cổ nạn nhân. Theo phản xạ, anh Chông nắm được cổ tay của Thông đẩy ra, Thông đã lấy xi lanh tiếp tục đe dọa rồi chiếm đoạt chiếc vòng và bỏ chạy.

Ngay sau đó, anh Chông đuổi theo Thông nhưng không kịp và đã trình báo lên cơ quan Công an.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhưng không đưa ra được tình tiết mới để có cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bịt mặt, dùng dao đe dọa cướp vòng của bạn học