Bị mắng chửi, con cầm dao đâm chết bố đẻ

Tài Đức| 04/06/2015 07:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nửa đêm đang nằm ngủ cùng vợ, bị bố uống rượu say về la mắng, Ôn đã dùng dao đâm bố dẫn đến tử vong.

Ngày 3/6, tại UBND xã Tén Tằn, TAND huyện Mường Lát – Thanh Hóa, đã mở phiên tòa xét xử lưu động  đối với bị cáo Phạm Bá Ôn (sinh ngày 05/08/1986, tại xã Tén Tằn, Mường Lát, Thanh Hóa) về tội Cố ý gây thương tích.

Bị mắng chửi, con cầm dao đâm chết bố đẻ

Bị cáo Phạm Bá Ôn trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 15 /12/2014, tại bản Nà Kha, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, Phạm Bá Ôn đang nằm ngủ trong nhà cùng với vợ là Lò Thị Luyện. Đúng lúc này, ông Phạm Bá Hưng – bố đẻ của Ôn đi uống rượu về.

Do uống rượu say nên ông Hưng đã có những lời nói chửi mắng, xúc phạm đến Ôn và bắt Ôn dậy đi ra ngoài để nói chuyện. Ôn liền cầm theo một áo sơ mi cộc tay rồi ra chỗ ông Hưng đang đứng ngoài sân.

Do trời tối, Ôn chỉ nghe tiếng ông Hưng đang đập một vật gì đó xuống đất nhưng không thấy bố mình đang đứng ở vị trí nào và đang làm gì. Khi Ôn đi đến đống sắn đang phơi ngoài sân thì bị ông Hưng dùng một vật cứng ném vào vai trái, Ôn đã cúi xuống đống sắn, cầm một con dao nhọn có kích thước dài 34cm và vung dao về phía ông Hưng, khiến con dao đâm thẳng mạn sườn bên trái ông Hưng làm ông Hưng gục ngay tại chỗ và kêu lên : “Mày làm gì tao thế?”.

Lúc này biết bố mình đã bị thương, Ôn lập tức chạy đến chỗ ông nằm và dùng chiếc áo đang cầm trên tay bịt vết thương lại. Sau đó, Ôn đưa ông Hưng vào nhà, đồng thời gọi mọi người xung quanh đến để đưa ông đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nên sau 2 ngày điều trị  tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát, ông Hưng đã tử vong.

Căn cứ các chứng cứ thu thập được, dựa vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết luận giám định,…phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nguyên nhân chết do sốc mất máu và nhiễm trùng nhiễm độc.

Tại phiên tòa xét xử lưu động, bị cáo Phạm Bá Ôn thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải trước hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Phạm Bá Ôn 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị mắng chửi, con cầm dao đâm chết bố đẻ