Bị đâm chết vì mang hung khí đến nhà đối thủ rửa hận

Hoàng Thiên Lý| 06/03/2019 06:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 5/3, sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo về tội giết người; 4 bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 174 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con bị hại mỗi cháu 2 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Chiều 5/3 sau 2 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Dương Minh Khoa (SN 1992, trú Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) 18 năm tù, Nguyễn Công Luân (SN 1988, trú Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) 17 năm 6 tháng tù, Võ Thanh Hải (SN 1977, trú Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) 15 năm tù, Phan Thanh Tùng (SN 1991, trú Trung Dõng 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh) 12 năm tù cùng về tội giết người. Buộc 4 bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 174 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con bị hại mỗi cháu 2 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30’ ngày 15/7/2018 tại quán nhậu Sân Cỏ thuộc Quảng Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, giữa Nguyễn Ngọc Trinh, Nguyễn Thành Sơn và nhóm Hải, Tùng, Luân xảy ra mâu thuẫn kình cãi, đánh nhau qua lại bằng tay, Thành Sơn bị Tùng dùng gạch đánh vào đầu gây thương tích.

Bị đâm chết vì mang hung khí đến nhà đối thủ rửa hận

Bị cáo Luân, Khoa, Tùng, Hải tại tòa

Sau khi được mọi người can ngăn, Luân, Tùng, Hải về nhà của Luân tại Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh. Trong khi đó, Trinh chở Sơn về nhà Sơn lấy 1 cây tuýp sắt và về nhà Trinh lấy 1 cây kiếm đi đến nhà Hải tại Phú Cang 2 tìm đánh Hải nhưng không gặp Hải nên cả hai bỏ đi.

Thấy Trinh và Sơn mang theo hung khí đến nhà tìm Hải nên Nguyễn Thị Ngọc Thu (vợ Hải) đã gọi điện thoại báo cho anh Nguyễn Thành Chung (Phó Công an xã Vạn Phú) biết sự việc và Thu gặp Luân kể lại sự việc. Sau đó, Luân kể lại cho Hải, Tùng nghe việc Trinh và Sơn cầm hung khí đến nhà Hải tìm Hải, Hải nói: Thằng này láo thật, tìm nó chơi lại.

Khoảng 17h30’ cùng ngày, Luân gọi điện thoại cho Khoa kể lại sự việc Trinh tìm đánh Hải và nói Khoa chuẩn bị hung khí đến nhà Luân để đánh Trinh. Sau đó, Khoa mang 1 cây giáo dài 180cm và 1 dao tự chế đến nhà Luân. Sau khi bàn bạc, cả nhóm Hải, Tùng, Khoa, Luân đồng ý cầm hung khí đến nhà Trinh tại xóm 4, Phú Cang 2 để đánh Trinh. Hải điều khiển xe máy chở khoa ngồi sau cầm giáo, Tùng điều khiển xe máy chở Luân ngồi sau cầm dao tự tạo đi đến nhà Trinh.

Khi đi đến khu vực đường vào Trường Trung học cơ sở Mê Linh thuộc Phú Cang 2 thì cả nhóm thấy Trinh đang điều khiển xe máy đi ngược chiều. Hải và Tùng dừng xe lại để Khoa và Luân cầm hung khí nhảy xuống, đồng thời Trinh cũng dừng xe cầm kiếm chạy đến chỗ khoa và Luân. Luân dùng dao chém vào tay Trinh làm cho Trinh rơi kiếm xuống đất, Trinh bỏ chạy vào đường đất, Luân cầm dao, Khoa cầm cây giáo tiếp tục rượt đuổi theo Trinh chém, đâm nhiều nhát vào người Trinh làm Trinh gục ngã nằm bên đường. Sau đó, Khoa lên xe Hải, Luân lên xe Tùng bỏ chạy. Trinh được người dân đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Đến 8h sáng ngày 16/7/2018 Luân, Khoa, Tùng, Hải đến Công an huyện Vạn Ninh đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đâm chết vì mang hung khí đến nhà đối thủ rửa hận