Bênh mẹ, rủ bạn mang mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn

Quốc Thanh| 18/04/2015 14:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tiến điều khiển mô tô chở Tông dừng trước cửa quán, Tông cầm mã tấu xông vào quán chém một nhát vào đầu anh Lạc gây thương tích, rồi sau đó ra xe cùng với Tiến rời khỏi hiện trường.

TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa tuyên phạt Trần Thế Tông (26 tuổi, trú thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) 7 năm tù; Võ Hoài Tiến (26 tuổi, trú thôn mỹ Thạnh Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) 5 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích; đồng thời buộc 2 bị cáo bồi thường cho nạn nhân 48 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối 2/6/2014, tại khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ (huyện Tây Hòa ) biết Cao Xuân Lạc (trú khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ) - người có mâu thuẫn với bị mẹ mình trước đó đang ăn tối tại một quán ăn ở thị trấn Phú Thứ, nên Tông chuẩn bị một mã tấu dài 80cm, mặc áo khoác và dùng khẩu trang che kín mặt, sau đó rủ Tiến cùng đi.

Tiến điều khiển mô tô chở Tông đến trước cửa quán, dừng xe để Tông cầm mã tấu xông vào quán. Đến chỗ anh Lạc, Tông vung mã tấu chém một nhát vào đầu anh Lạc gây thương tích, rồi sau đó ra xe cùng với Tiến rời khỏi hiện trường, trên đường đi, Tông ném mã tấu xuống mương để phi tang. Kết quả giám định của cơ quan pháp y anh Lạc bị thương tích 49%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bênh mẹ, rủ bạn mang mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn