Bé gái chưa đủ 13 tuổi khiến 2 trai làng vướng vòng lao lý

Nguyễn Lê| 27/07/2018 21:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai chàng trai đã phải nhận “trái đắng” khi quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 13 tuổi.

Ngày 27/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1999; trú tại thôn 16, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bé gái chưa đủ 13 tuổi khiến 2 trai làng vướng vòng lao lý

Bị cáo Nguyễn Văn Bình tại phiên tòa

Theo cáo trạng, cháu L.P.T.C. (Sinh ngày 12/7/2005, trú tại xã Krông Búk, huyện Krông Pắk) và Nguyễn Văn Bình có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Khoảng 16 giờ một ngày đầu tháng 8/2017, cháu C. và Nguyễn Văn Bình cùng với một số người bạn đến tiệm Internet ở thôn 1, xã Ea Kly chơi. Một lúc sau, C. nhờ Bình chở mình và bạn về nhà. Bình điều khiển xe máy chở bạn của C. đi về nhà trước, sau đó tiếp tục chở C. về. Khi đến đoạn mương nước thuộc đường liên thôn 17, xã Ea Kly thì xe máy bị hỏng. Sau khi sửa xe xong, Bình xin cháu C. cho quan hệ tình dục thì được cháu C. đồng ý. Sau khi quan hệ xong, Bình tiếp tục chở cháu C. về nhà. (Tính đến thời điểm bị xâm hại, cháu C. mới được 12 tuổi 01 tháng).

Sau đó, cháu C. đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Ngày 05/12/2017, chị L.T.T.H. (cô ruột của cháu C.) đã viết đơn tố cáo hành vi hiếp dâm trẻ em của Bình lên cơ quan công an.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy, hành vi của bị cáo Bình đã xâm hại nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sự phát triển của cháu C. Tuy nhiên, thời điểm phạm tội bị cáo Bình mới 17 tuổi 9 tháng, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Bình đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trong thời gian quen biết cháu C. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bình 5 năm 3 tháng tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó, vào ngày 20/7/2018, TAND tỉnh Đắk Lắk cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thìn (SN 2000; trú tại thôn 11, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự 2015 (Thời điểm phạm tội, Thìn mới 17 tuổi 8 tháng 21 ngày). Nạn nhân trong vụ này cũng là cháu L.P.T.C.

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Đức Thìn làm quen với cháu L.P.T.C. rồi nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/11/2017 đến ngày 1/12/2017, Thìn đã nhiều lần rủ cháu C. về nhà mình chơi. Tại đây, Thìn đã 3 lần quan hệ tình dục với cháu C. (Tính đến thời điểm cháu C. bị xâm hại mới 12 tuổi 4 tháng 3 ngày).

Sau nhiều lần quan hệ với Nguyên Đức Thìn, do lo sợ nên cháu C. đã kể toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Sau đó, gia đình cháu C. đã làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm trẻ em của Thìn lên cơ quan công an.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái chưa đủ 13 tuổi khiến 2 trai làng vướng vòng lao lý