Bé gái 7 tuổi bị hãm hiếp ở chuồng gà bỏ hoang

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại khu vườn của bà Lê Thị Sót và chuồng gà bỏ hoang, "yêu râu xanh" Hồ Nhật đã 3 lần hãm hiếp cháu Đ. mới vừa hơn 7 tuổi.

TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tuyên phạt Hồ Nhật (SN 1982, trú tại thôn Nhất Đông, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền) 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Hồ Nhật tại phiên tòa. (Ảnh: Trung Kiên)

Theo cáo trạng, trưa 16-6, sau khi uống rượu, Nhật tản bộ theo đường (xóm Cường), đến ngang vườn nhà bà Lê Thị Sót thấy cháu Đ (SN 11-7-2003) đang đi bộ nên Nhật nảy sinh ý nghĩ đồi bại.

Khi cháu Đ đi tới, Nhật gọi cháu Đ lại rồi bế thốc cháu đi vào vườn bỏ hoang phía sau nhà bà Sót giở trò đồi bại, y đe dọa sẽ giết nếu cháu Đ kháng cự. Tiếp đến cũng tại chuồng gà bỏ hoang phía sau nhà thờ của ông Lê Vạn (ở thôn Nhì Đông, xã Điền Lộc, Phong Điền), Nhật vẫn giở bài đe doạ, khống chế rồi 2 lần thực hiện hành vi xâm hại đối với cháu Đ.

Phát hiện sự việc con gái mình bị Nhật hãm hiếp, gia đình cháu Đ đã trình báo với cơ quan chức năng. Nhật bị bắt ngay sau đó.

P.Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé gái 7 tuổi bị hãm hiếp ở chuồng gà bỏ hoang