Bắt cóc, đánh đập để siết nợ 20 triệu đồng

Vũ Ba| 09/06/2018 08:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo gồm: Lê Văn Chung (SN 1976, ở số 289 đường Thanh Niên, phường Hải Tân, TP Hải Dương); Phạm Hữu Cường (SN 1990, ở thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, TP Hải Dương); Vũ Đức Giang (SN 1980, ở phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương); Trần Văn Dương (SN 1995, ở phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương); Phạm Văn Thắng (SN 1995, xã Tân Hưng, TP Hải Dương) và Lê Minh Long (SN 1988, ở thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, tháng 11/2016, anh Nguyễn Văn Long (SN 1992, ở xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc) vay lãi của Lê Văn Chung 20 triệu đồng với lãi suất 3 nghìn đồng/1 triệu/ ngày và hẹn cuối năm 2017 sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, đến thời hạn, anh Long không trả cho Chung số tiền như đã hẹn.

Khoảng 20 giờ 20 ngày 23/11/2017, Chung bảo Cường, Giang, Dương, Thắng và Long đến xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương nơi anh Long đang ở trọ để đòi nợ. Sau đó, các đối tượng đã bắt anh Long lên xe rồi đưa về xưởng sửa chữa ô tô của Chung ở TP Hải Dương. Tại đây, anh Long bị đối tượng đấm đá, bắt viết giấy vay nợ 20 triệu đồng và yêu cầu gọi điện thoại về cho gia đình mang tiền đến chuộc người.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, tại xưởng ô tô của Chung, khi các đối tượng đang nhận của bố anh Long số tiền 2 triệu đồng thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt: Lê Văn Chung 5 năm tù giam; Phạm Hữu Cường 4 năm 6 tháng tù giam; Lê Minh Long 4 năm tù giam; Vũ Đức Giang 3 năm 6 tháng tù giam; Trần Văn Dương và Phạm Văn Thắng 3 năm tù giam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt cóc, đánh đập để siết nợ 20 triệu đồng