Bắt cóc con bạc đòi tiền chuộc

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 8-6, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án 12 năm tù đối với bị cáo Đỗ Quang Hiếu (SN 1981, ngụ tại Tp. Hà Nội) về các tội “Cướp tài sản” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan trong vụ án này, trước đó TAND quận Gò Vấp cũng xử phạt Lê Tất Quyến (SN 1975, ngụ tại Bắc Ninh) và Bùi Phước Hòa (SN 1979, ngụ tại Sóc Trăng) mỗi bị cáo 6 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 27-1-2008, sau khi nghe Bùi Thị Tình kể lại bị Huỳnh Thanh Nhựt và Nguyễn Văn Bảo Thuận đánh bài gian lận chiếm đoạt 1,5 triệu đồng, 2 dây lắc vàng cùng nhẫn vàng, Quyến kêu Tình rủ 2 đối tượng trên đến quán Thanh Vân nằm trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp) đánh bài tiếp, nếu phát hiện gian lận sẽ lấy lại tiền cho chị này.

Sau khi chị Tình hẹn được Nhựt và Thuận đến quán Thanh Vân, Quyến rủ Hiếu và tên này rủ thêm Hòa đến giúp sức. Tại đây, cả hai ngồi dưới lầu 1 thì nhận được tin nhắn báo Nhựt và Thuận đang chia bài gian lận, cả bọn cùng đi lên. Khi đến nơi, Quyến nắm cổ áo và đấm một cái trúng cằm của Nhựt gây rách da chảy máu, đồng thời kêu Nhựt phải đưa hết tiền trong người. Lúc này, các tên còn lại cũng khống chế Thuận chiếm đoạt được 1,6 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại di động.

Quyến còn yêu cầu Nhựt phải trả lại tiền ăn bạc hôm trước của chị Tình nhưng Nhựt nói không có tiền. Sau đó, Quyến, Hiếu khống chế chở Nhựt giam lỏng tại một nhà trọ ở quận Tân Phú và yêu cầu Nhựt điện thoại cho người nhà đem tiền đến chuộc mới thả về. Hay tin, mẹ của Nhựt đem 2 chỉ vàng đến gặp Hiếu, Quyến cùng đồng bọn tại một quán cà phê ở quận Tân Phú để chuộc con. Tuy nhiên, khi vừa chở Nhựt đến địa điểm hẹn để nhận tiền thì Hiếu, Quyến cùng đồng bọn đã bị Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú bắt giữ.

Nguyễn Quang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt cóc con bạc đòi tiền chuộc