Băng nhóm chuyên dùng mã tấu chém, cướp xe máy hầu tòa

Tuyết Nhung(TH)| 18/12/2014 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhóm đối tượng cần tiền tiêu xài, nhưng lười lao động đã tụ tập rủ nhau đi cướp. Chúng đi theo nhóm 2 hoặc 4 người, chở nhau trên xe máy "hành sự" về đêm.

Theo cáo trạng, Tây, Hưng, Tuân, Huynh, Nghĩa và Phương là bạn của nhau. Do cần tiền tiêu xài nhưng lười lao động, nên chúng tụ tập lại và rủ nhau đi cướp. Cả bọn bàn bạc sẽ đi theo nhóm 2 hoặc 4 người, chở nhau trên xe máy, người ngồi sau cầm mã tấu. Khi đêm xuống sẽ chạy xe đến những đoạn đường dùng mã tấu đe dọa người đi đường, thường là phụ nữ rồi ra tay cướp.

Tối ngày 10/1/2012, Tây, Hưng, Trọng cùng một người bạn của Trọng (không rõ lai lịch) chở nhau trên 2 xe máy đến cầu vượt cao tốc thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân và nhìn thấy anh Võ Minh Tuấn đang chạy xe máy Exciter 1 mình. Chúng chạy lên đạp ngã xe nạn nhân và dùng mã tấu khống chế nạn nhân cướp chiếc xe máy đắt tiền. Tuy nhiên, khi Hưng mang xe đến bến xe Lam Hồng (Bình Dương) để bán, thì bị các đối tượng mua xe ở đây chặn đường cướp mất.

Băng nhóm chuyên dùng mã tấu chém, cướp xe máy hầu tòa

Băng nhóm chuyên dùng mã tấu chém rồi cướp xe máy trong phiên tòa xét xử

Tiếp tục đến tối 10/2/2012, Tây cùng Tuân, Huynh, Phương gặp nhau và thống nhất tiếp tục ra đường Nguyễn Văn Linh gây án. Sau đó, Hưng chạy xe máy đến, do chỉ có 2 xe, nên Tây nói Phương ở nhà, nếu cướp được tài sản sẽ chia tiền cho.

Cả băng nhóm dùng xe máy chạy theo đường Nguyễn Văn Linh hướng từ quận 7 ra quốc lộ 1. Khi đến trước công ty TNHH xây dựng Hoàng Quân ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thì chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Kim Hồng đang dừng xe Airblade bên lề đường nói chuyện điện thoại. Hưng chở Huynh áp sát, dùng chân đạp người phụ nữ té xuống đường. Huynh cầm mã tấu dọa chém, cướp xe của nạn nhân rồi cùng đồng bọn bỏ chạy.

Cùng thời điểm đó, tổ trinh sát đặc nhiệm của Công an huyện Bình Chánh trên đường đi tuần tra, phát hiện thấy sự việc đã đuổi theo bắt giữ được Hưng, Huynh cùng tang vật. Từ lời khai của 2 tên này, cơ quan Công an đã lần lượt bắt giữ những thành viên còn lại trong băng cướp.

Tại cơ quan điều tra chúng khai nhận, từ 23/12/2011 đến 10/2/2012, với cùng một thủ đoạn trên đã gây ra 7 vụ cướp xe máy trên địa bàn huyện Bình Chánh và quận Bình Tân. Băng cướp mang số tài sản cướp được bán lấy 64,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. 

Ngày 17/12, TAND TP. HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các đối tượng trên, HĐXX nhận thấy, hành vi của băng cướp là vô cùng nguy hiểm, nên đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuân (26 tuổi, ngụ Quảng Nam) 14 năm tù về tội Cướp tài sản. Cùng tội danh này, Lê Văn Tây (20 tuổi, quê An Giang) và Phạm Thành Hưng (26 tuổi, ngụ Tiền Giang) lĩnh mỗi tên 10 năm tù. Danh Hà Long Huynh (24 tuổi, ngụ Kiên Giang), Nguyễn Hữu Nghĩa (21 tuổi, quê Bình Thuận) và Đỗ Thanh Phương (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị tuyên phạt mỗi tên 9 năm tù. Còn Trần Văn Tài (37 tuổi, quê Kiên Giang) lĩnh 7 năm tù. 

Riêng trường hợp bị cáo Lê Văn Tây, HĐXX cho rằng, Tây đóng vai trò là kẻ chủ mưu, cầm đầu nên cần xử phạt thật nghiêm để răn đe. Nhưng khi gây án Tây chưa đủ 18 tuổi nên tòa đã tuyên phạt mức án trên.

Liên quan đến vụ án, 6 bị cáo còn lại bị tuyên án từ 6 tháng tù treo đến 2 năm 10 tháng 4 ngày tù về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Không tố giác tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Băng nhóm chuyên dùng mã tấu chém, cướp xe máy hầu tòa