Bài học cho những cô gái nhẹ dạ, cả tin

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11-7, TAND tỉnh Hà Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về hành vi buôn bán phụ nữ đối với các bị cáo: Lường Văn Khánh, sinh năm 1982, trú tại Chiềng Đi, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La); Bùi Văn Toán, sinh năm 1967, thường trú tại Xóm Vốc, xã Xuất Hóa, Lạc Sơn (Hòa Bình).

Lực lượng an ninh xuất, nhập cảnh Việt Nam tiếp nhận một số phụ nữ bị bán sang Trung Quốc, trở về nước


Theo cáo trạng của VKSND tỉnh: Cuối năm 2005, Lường Văn Khánh từ Sơn La sang Hà Giang xuất cảnh qua Cửa khẩu Thiên Bảo, Châu Văn Sơn (Trung Quốc) sang nhà Hải (dì ruột của Khánh) chơi. Là một chủ chứa gái bán dâm, Hải đặt vấn đề với Khánh khi về, xem có cô gái Việt Nam nào làm nghề mại dâm thì giới thiệu hoặc đưa sang cho Hải. Chỉ cần Khánh đưa tới Tp. Hà Giang, Hải sẽ trả tiền công từ 1 đến 2 triệu đồng/người, nếu trẻ, đẹp thì Hải sẽ trả cao hơn. Theo đúng thỏa thuận, Khánh về Việt Nam đi tìm mối dẫn các cô gái sang Trung Quốc bán kiếm tiền.


Vào dịp Tết năm 2006, tại Tiểu khu Chiềng Di, Khánh gặp L.T.L, sinh 1987 liền rủ sang Trung Quốc làm nhân viên dọn dẹp cho khách sạn với mức lương hậu hĩnh. Ngày 16-1-2006 (âm lịch), Khánh đến nhà đón, đưa L.T.L đi Hà Giang. Đến nơi, Khánh điện thoại báo cho Hải. Ngay trong phi vụ đầu tiên, Hải đã trả công cho Khánh 1.500.000 đồng. Thấy làm ăn dễ dàng, Khánh lại bàn với L.T.L về rủ bạn đưa sang Trung Quốc. Cả 2 về Nghĩa Lộ (Yên Bái) rủ bạn của L.T.L là H.T.P, sinh năm 1987, trú tại phường Tân An, Nghĩa Lộ (Yên Bái) sang Trung Quốc làm thuê. Lần này Khánh đã được nhận 3.00.000 đồng.


Về Việt Nam ăn Tết xong, Khánh đến nhà Bùi Văn Toán, sinh 1967 ở Xóm Vốc, xã Xuất Hóa, Lạc Sơn (Hòa Bình) chơi và rủ rê tìm giúp các cô gái để đưa sang Trung Quốc làm thuê, mỗi cô sẽ được trả công từ 1-2 triệu đồng. Trong lần đi làm thuê ở Bản Suối Khen, xã Phiêng Luông, Mộc Châu (Sơn La), Toán gặp T.T.H, sinh 1985 liền rủ đi làm thuê với lương cao, công việc ổn định. Nghe nói thế, chưa một lần ra khỏi bản, T.T.H đồng ý đi với cùng em gái là T.T.M, sinh năm 1988. Lần này, Khánh được Hải trả công 1.500.000 đồng và Hải đưa cho Toán 3.000.000 đồng.


Cũng với thủ đoạn tương tự, Khánh tiếp tục lừa bán thêm 2 cô gái nữa quê ở Hòa Bình. Tháng 10-2010, Lường Văn Khánh bị Cục Công an MaLyPho (Trung Quốc) bắt theo Quyết định truy nã số 05 ngày 23-10-2006 của Công an tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và trao trả về Việt Nam. Đến tháng 1-2011, Bùi Văn Toán cũng bị bắt giữ.


Tại phiên tòa, Lường Văn Khánh và Bùi Văn Toán đã ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lường Văn Khánh 10 năm tù giam; Bùi Văn Toán 9 năm tù giam. Cả hai bị can phải bồi thường cho các bị hại 10 triệu đồng.


Minh Tâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài học cho những cô gái nhẹ dạ, cả tin