Bác kháng nghị vụ 3 đối tượng mang án hiếp dâm

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm TANDTC hôm nay 7-12 đã bác kháng nghị của VKS cùng cấp về vụ 3 đối tượng ở Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) bị kết tội hiếp dâm, cướp tài sản 10 năm trước. Hội đồng Thẩm phán TANDTC khẳng định phiên phúc thẩm của TANDTC đã xét xử đúng người, đúng tội.

Theo hồ sơ vụ án, đêm 24-10-2000, Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiên (trú tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) cùng bàn nhau kế hoạch đi cướp tài sản.

Khi đến gần trạm bơm Yên Nghĩa, phát hiện một đôi trai gái đang ngồi tâm sự, Tình, Lợi, Kiên lội qua mương đến gần. Lợi dùng dao gí vào cổ, khống chế người đàn ông kéo xuống mương, cướp tài sản, sau đó cả nhóm thay nhau hãm hiếp cô gái...

Kiên, Lợi, Tình (từ trái qua) những ngày mới được tạm tha trở về nhà. (Ảnh: VNE)

Qua hai cấp xét xử, 3 đối tượng bị kết án tổng cộng 41 năm tù về tội hiếp dâm, cướp tài sản. Suốt thời gian này, các bị cáo và gia đình có nhiều đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng. Vụ án được rà soát lại.

VKSNDTC cho rằng trong vụ án này các sai sót xảy ra ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố. Đầu năm 2010, VKSNDTC ra kháng nghị đề nghị xem xét vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm để hủy hai bản án, tuyên 3 bị cáo "không phạm tội cướp tài sản và hiếp dâm". Ngay khi có kháng nghị của VKSNDTC, sau gần 10 năm trong tù, 3 đối tượng được tạm tha trở về nhà.

Tuy nhiên tại phiên xử giám đốc thẩm sáng nay, sau khi xem xét, đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng Thẩm phán TANDTC khẳng định không có cơ sở chấp nhận kháng nghị của VKSNDTC về việc tuyên vô tội 3 đối tượng ở Hà Đông bị mang án hiếp dâm và cướp tài sản.

Phán quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC là quyết định cuối cùng về vụ án này, có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, 3 đối tượng phạm tội trên sẽ tiếp tục phải chấp hành hình phạt tù mà cấp phúc thẩm đã tuyên.

A.T

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bác kháng nghị vụ 3 đối tượng mang án hiếp dâm