Bắc Giang: Gây án mạng, 8 thanh niên lĩnh án tù

02/08/2012 18:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 30-7 đến 1-8, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên toà xét xử Nguyễn Đăng Minh, Vi Văn Định, Nguyễn Văn Trường, Vi Văn Chất, Lăng Văn Hải, Vi Văn Thương, Vi Văn Minh, Lường Trọng Tiến về tội “Giết người”.

Bắc Giang: Gây án mạng, 8 thanh niên lĩnh án tù

Bị cáo Nguyễn Đăng Minh tại phiên toà sơ thẩm

 

Tối 3-1-2012, Nguyễn Đăng Minh có va chạm, mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Phúc trong khi uống rượu tại quán nhà anh Nông Văn Duy ở thôn Bến, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn nhưng đã được mọi người can ngăn. Vì bực tức, Nguyễn Đăng Minh đã gọi điện thông báo cho các anh em, bạn bè của mình tìm anh Phúc đánh trả thù. Biết tin Nguyễn Đăng Minh bị đánh, Vi Văn Định, Vi Văn Chất, Nguyễn Văn Trường, Vi Văn Thương, Lăng Văn Hải, Vi Văn Minh, Lường Trọng Tiến chuẩn bị hung khí (dao, gậy) cùng nhau đi tìm anh Phúc để đánh.

 

Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi phát hiện anh Phúc đang ở trong quán karaoke nhà anh Nông Văn Miền ở thôn Họa, xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Minh cùng đồng bọn mang theo hung khí và dùng vỏ chai bia đâm chém nhiều nhát làm anh Phúc chết do đa chấn thương. Lường Trọng Tiến tuy không trực tiếp đánh anh Phúc nhưng đã dùng xe máy chở đồng bọn tìm anh Phúc để thực hiện hành vi phạm tội.

 

TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt Nguyễn Đăng Minh 18 năm tù, Vi Văn Định 14 năm tù, Nguyễn Văn Trường 15 năm tù, Vi Văn Chất 16 năm tù, Lăng Văn Hải 14 năm tù, Vi Văn Thương 12 năm tù, Vi Văn Minh và Lường Trọng Tiến cùng bị mức án 10 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 93 BLHS.

 

Chí Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang: Gây án mạng, 8 thanh niên lĩnh án tù