Anh rể lôi em vợ vào tù vì vận chuyển hơn 140g ma túy

Trang Trần| 27/08/2019 23:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Biết được lợi nhuận “khủng” từ ma túy mang lại, Đặng Bảo Nguyên đã đặt mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng bán. Không chỉ vậy, để thuận lợi hơn, Nguyên đã lôi kéo em vợ vào con đường vận chuyển ma túy giúp mình.

Ngày 27/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử  đối với các bị cáo Đặng Bảo Nguyên (SN 1980, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và  Lâm Hồng Quyền (SN 2001, trú TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Anh rể lôi em vợ vào tù vì vận chuyển hơn 140g ma túy

Nguyên và Quyền tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 18/11/2018, Đặng Bảo Nguyên nhờ Lâm Hồng Quyền đi từ TP Đà nẵng vào TP Hồ Chí Minh để nhận ma túy mang về bán kiếm lời. Quyền đồng ý và cầm theo 1 triệu đồng chi phí đi lại.  Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quyền sẽ được nhận thêm 1 triệu đồng nữa.

Sáng ngày 19/11, Quyền vào đến TP Hồ Chí Minh thì nhận được điện thoại của Nguyên thông báo đến đường Âu Cơ, quận Tân Phú nhận hàng. Quyền đi đến địa điểm được chỉ dẫn gặp một nam thanh niên (không rõ nhân thân. lai lịch) nhận gói nylong được bọc băng keo bên ngoài. Nhận xong hàng, Quyền mang ma túy về lại Đà Nẵng giao cho Nguyên.

Khi đến số nhà 93 Hải Phòng, TP Đà Nẵng thì Quyền bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng với 202 viên thuốc lắc và 4 gói ma túy Ketamine có tổng khối lượng 120,614g.

Trước khi Quyền bị bắt, ngày 19/11, đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu phát hiện Đặng Bảo Nguyên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và mời về trụ sở Công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyên tự khai cất giấu 20,031g ma túy tại nhà người quen ở k14/20A Hải Phòng. Nguyên cũng khai ra người vận chuyển là Quyền, em vợ mình.

Nguyên khai, số ma túy nhờ Quyền vận chuyển là đặt mua của một người tên Tú ở TP Hồ Chí Minh với số tiền 70 triệu đồng. Ngoài ra, giữa tháng 10/2018, cùng phương thức, địa điểm giao hàng, thỏa thuận tiền công như trên, Nguyên đặt mua còn Quyền vận chuyển trót lọt 60 viên thuốc lắc từ TP. Hồ Chí Minh về.

Tại tòa, Nguyên và Quyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Đặng Bảo Nguyên 20 năm tù và  Lâm Hồng Quyền 14 năm tù cùng về tội ”Mua bán trái phép chất ma túy”

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh rể lôi em vợ vào tù vì vận chuyển hơn 140g ma túy