Án tử cho kẻ giết dã man bạn gái ở quán Karaoke

Lê Duẩn| 15/01/2015 18:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 15/1, tại trụ sở UBND phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa), TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người đối với Lê Văn Hảo (SN 1992, trú tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng, do ghen tuông chuyện tình cảm với chị Dương Thị Hồng Ngọc, (SN 1993, trú ở Dốc Ga, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, là sinh viên trường Đại học Hồng Đức) Lê Văn Hảo đã nảy sinh ý định giết chị Ngọc.

Án tử cho kẻ giết dã man bạn gái ở quán Karaoke

Bị cáo Lê Văn Hảo tại tòa

Khoảng 13 giờ ngày 22/9/2014, sau khi đã chuẩn bị sẵn 2 con dao giấu vào trong người, Hảo gọi điện rủ chị Ngọc đến quán karaoke Hải Quỳnh ở 45 Phạm Ngũ Lão, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa). Trong khi hát, chị Ngọc dùng điện thoại nhắn tin nhiều lần nên Hảo nghi ngờ chị Ngọc nhắn tin cho bạn trai.

Đến 16h15 phút cùng ngày, chị Ngọc xin phép rồi ra lấy xe đạp điện để về. Hảo liền đi theo sau và lấy con dao trong người ra chém nhiều nhát vào phần đầu, mặt chị Ngọc. Khi chị Ngọc gục xuống Hảo lấy tiếp con dao thứ hai ra đâm một nhát vào lưng và một nhát vào ngực chị Ngọc. Hậu quả làm chị Ngọc chết ngay tại chỗ.

Đến 20h30 phút cùng ngày, Lê Văn Hảo được gia đình đưa đến Công an TP Thanh Hóa đầu thú.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Hảo mức án tử hình về tội giết người; gia đình bị cáo phải bồi thường 112.700.000 đồng cho gia đình bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án tử cho kẻ giết dã man bạn gái ở quán Karaoke