Án nặng nhất dành cho 3 kẻ mua bán, vận chuyển ma túy

Vũ Hà| 29/12/2016 06:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong hai ngày 27-28/12, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 3 bị cáo phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy” với số lượng lớn.

Đó là các bị cáo Nguyễn Văn Tuynh (sinh năm 1974, trú tại Lóng Phiêng, Yên Châu, Sơn La), Nguyễn Đình Oanh (sinh năm 1962, trú tại tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ , thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”; Đỗ Đức Văn (sinh năm 1976, trú tại Lóng Phiêng, Yên Châu, Sơn La) phạm tội “ mua bán trái phép chất ma túy”. 

Án nặng nhất dành cho 3 kẻ mua bán, vận chuyển ma túy

Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, Nguyễn Văn Tuynh (ngoài cùng bên trái) phải nhận bản án tử hình.

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Văn Tuynh, Nguyễn Đình Oanh, Đỗ Đức Văn, Vũ Việt Sơn đã nhiều lần cùng nhau thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 5/1/2015, Vũ Việt Sơn gọi điện bảo Nguyễn Văn Tuynh lên Thái Nguyên để đón Sơn về Sơn La. Sơn đã đưa cho Tuynh 54.400 USD và 130 triệu đồng bảo mang về cho Đỗ Đức Văn. Sau đó, Văn đã đưa lại cho Tuynh 50 triệu đồng tiền công vận chuyển heroin từ trước. Số tiền còn lại, Văn đi mua 8 bánh heroin giao cho Tuynh và Nguyễn Đình Oanh. Đến ngày 7/12/2015, Sơn gọi điện bảo Oanh liên lạc với Tuynh để nhận 8 bánh heroin rồi mang về Thái Nguyên giao lại cho Sơn. Oanh đã liên lạc với Tuynh và hẹn giao nhận heroin ở thành phố Thái Nguyên. Lúc này, thấy Hoàng Văn Việt là hàng xóm đi qua nhà, Tuynh đã rủ Việt đi Thái Nguyên chơi và nhờ Việt lái xe giúp (Tuynh không nói cho Việt biết mục đích đi giao heroin). Việt đồng ý và lái xe ô tô BKS 89C - 096.11 cùng Tuynh đi Thái Nguyên, khi đi đến khu vực xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) đã bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật 8 bánh heroin. 

Sau khi Tuynh bị bắt, Oanh đã nhiều lần gọi điện cho Tuynh nhưng không liên lạc được nên Oanh đã đi Hà Giang. Đến 21giờ cùng ngày (7/12/2015), Oanh nhận được điện thoại của Sơn thông báo việc Tuynh bị bắt ở Hòa Bình. Sơn bảo Oanh vứt sim điện thoại đã liên lạc với Tuynh và đừng về nữa. Nghe lời Sơn, Oanh đã vứt sim điện thoại và dùng sim khác để gọi cho Sơn hẹn gặp ở Thái Nguyên. Cả hai đã lẩn trốn ở nhiều nơi. Đến ngày 24/1/2016, Oanh lên Yên Châu (Sơn La) gặp Văn. Cả hai cùng đi xuống khu vực huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã bị Cảnh sát Giao thông huyện Lương Sơn yêu cầu dừng xe kiểm tra và đưa các đối tượng về trụ sở công bố lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an tỉnh Hòa Bình. 

Qua đấu tranh, các đối tượng Tuynh, Văn và Oanh còn khai nhận, trong khoảng thời gian (tháng 3/2015) đã thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 2 bánh heroin từ Lào về Việt Nam. Nguyễn Văn Tuynh khai nhận từ giữa năm 2015 đến tháng 12/2015 đã 3 lần vận chuyển trái phép chất ma túy. Vụ án này còn có các đối tượng liên quan là Vũ Việt Sơn và Tếnh Lao Sua. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nhưng Sơn và Sua đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tách ra thành vụ án độc lập, khi nào bắt được Sơn và Sua sẽ xử lý sau. Đối với Hoàng Văn Việt do không biết hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của Tuynh, Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý. 

Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Nguyễn Văn Tuynh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép tổng cộng 13 bánh heroin; Đỗ Đức Văn về tội mua bán trái phép13 bánh heroin; Nguyễn Đình Oanh phải chịu trách nhiệm về tội vận chuyển trái phép 5 bánh heroin.

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Hội đồng xét xử xét TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tuynh mức án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”; Đỗ Đức Văn mức án tù chung thân về tội “mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Đình Oanh mức án 20 năm tù giam về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án nặng nhất dành cho 3 kẻ mua bán, vận chuyển ma túy